Hội đồng Bảo an LHQ gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Nam Sudan

Ngày 31/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã vượt qua sự phản đối của một số quốc gia và gia hạn lệnh cấm vận vũ khí cũng như tiếp tục áp dụng các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn bạo lực ở Nam Sudan.
Chú thích ảnh
Người tị nạn nhận hàng cứu trợ tại Bentiu, Nam Sudan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, nghị quyết do Mỹ soạn thảo đã được thông qua với số phiếu ủng hộ tối thiểu cần thiết, khi 9 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ và 6 quốc gia bỏ phiếu trắng. Nghị quyết gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Nam Sudan thêm 1 năm đến ngày 31/5/2025.

Nghị quyết lên án "bạo lực tiếp tục gia tăng, bao gồm cả bạo lực giữa các cộng đồng, kéo dài cuộc khủng hoảng chính trị, an ninh, kinh tế và nhân đạo ở hầu hết các khu vực của đất nước". Nghị quyết này cũng gia hạn quy định miễn trừ được thông qua một năm trước, cho phép chuyển giao viện trợ quân sự không gây chết người để hỗ trợ cho thỏa thuận hòa bình năm 2018 mà không cần thông báo trước.

Văn bản cũng khẳng định HĐBA sẵn sàng xem xét lại các biện pháp cấm vận vũ khí, bao gồm cả việc đình chỉ hoặc cuối cùng nới lỏng, dựa trên tiến triển về một số vấn đề chính.

Phó Đại sứ Mỹ tại LHQ Robert Wood cho biết lệnh cấm vận vẫn cần thiết để ngăn dòng vũ khí tràn vào một khu vực chìm trong xung đột. Nhiều người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, đã phải gánh chịu hậu quả của tình trạng bạo lực đang diễn ra tại Nam Sudan.

Về phần mình, chính quyền Nam Sudan phản đối quyết định của LHQ. Đại sứ Nam Sudan tại LHQ Cecilia Adeng cho rằng cần thừa nhận những thành tựu đáng kể mà Nam Sudan đã đạt được, đồng thời kêu gọi "một cách tiếp cận cân bằng hơn" đối với vấn đề ở nước này.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.