UNHCR xem xét kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Israel

Vào ngày 5/4 tới, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHCR) sẽ xem xét dự thảo nghị quyết kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Israel.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 31/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Bản dự thảo dài 8 trang yêu cầu Israel chấm dứt việc chiếm đóng lãnh thổ Palestine và ngay lập tức dỡ bỏ "sự phong tỏa bất hợp pháp" đối với Dải Gaza cũng như tất cả các hình thức "trừng phạt tập thể" khác.

Dự thảo phản đối "việc Israel sử dụng các vũ khí gây nổ có tác động trên diện rộng" tại các khu vực đông dân cư ở Gaza; bày tỏ quan ngại sâu sắc về tác động của vũ khí nổ đối với bệnh viện, trường học, hạ tầng điện, nước và nơi trú ẩn ở vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải này; phản đối việc sử dụng nạn đói nhằm vào dân thường như một phương thức chiến tranh.

Dự thảo cũng yêu cầu Israel "nêu cao trách nhiệm pháp lý của nước này trong việc ngăn chặn nạn diệt chủng", đồng thời kêu gọi các nước ngừng bán hoặc chuyển giao vũ khí, đạn dược và các thiết bị quân sự khác cho Israel. 

Văn bản này được Pakistan đưa ra, thay mặt 55 trên 56 quốc gia thành viên Liên hợp quốc (LHQ) trong Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) - ngoại trừ Albania. Bolivia, Cuba và phái đoàn Palestine tại Geneva là các bên đồng tài trợ cho dự thảo.

UNHCR có 47 thành viên là các quốc gia thành viên LHQ, được bầu tại Đại hội đồng LHQ, trong đó 18 quốc gia thúc đẩy thông qua dự thảo nghị quyết trên. Cần có 24 phiếu thuận để đạt đủ đa số tuyệt đối, song các dự thảo nghị quyết vẫn có thể được thông qua với ít phiếu thuận hơn do có các quốc gia bỏ phiếu trắng.    

Nếu được thông qua, dự thảo nghị quyết này sẽ đánh dấu lần đầu tiên cơ quan nhân quyền hàng đầu của LHQ đưa ra quan điểm về cuộc xung đột tại Gaza.

Theo số liệu của cơ quan y tế tại Dải Gaza, kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel từ tháng 10 năm ngoái cho đến nay, ít nhất 32.916 người Palestine đã thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.