HĐBA LHQ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với chính phủ Somalia

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 1/12, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhất trí thông qua nghị quyết dỡ bỏ những quy định hạn chế cuối cùng đối với các hoạt động chuyển giao vũ khí cho Chính phủ Somalia và các lực lượng an ninh của nước này, hơn 30 năm sau khi lệnh cấm vận vũ khí đầu tiên được áp đặt đối với quốc gia Đông Phi này.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Somalia tuần tra tại khu vực Sanguuni, cách thủ đô Mogadishu 450km về phía Nam. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

HĐBA LHQ gồm 15 ủy viên đã chấp thuận 2 bản dự thảo nghị quyết do Anh đưa ra về dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí toàn diện đối với Somalia và tái áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với nhóm phiến quân Al-Shabaab có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda.

Nghị quyết đầu tiên khẳng định “không có bất kỳ lệnh cấm vận vũ khí nào đối với Chính phủ Cộng hòa Liên bang Somalia”, song vẫn bày tỏ quan ngại về số lượng các cơ sở cất trữ đạn dược an toàn tại quốc gia Đông Phi, đồng thời khuyến khích hoạt động xây dựng, khôi phục và sử dụng các kho đạn an toàn trên khắp đất nước Somalia.

Phản ứng trước nghị quyết trên, Đại sứ Somalia tại LHQ Abukar Dahir Osman chia sẻ: “Quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí tạo điều kiện để chúng tôi đối phó với các mối đe dọa an ninh… Nghị quyết cũng cho phép chúng tôi nâng cao năng lực của các lực lượng an ninh Somalia nhờ cơ hội tiếp cận các loại vũ khí và thiết bị sát thương để bảo vệ tốt các công dân và đất nước chúng tôi”.

Năm 1992, HĐBA đã áp đặt lệnh cấm vận đối với Somalia để chặn đứng nguồn cung vũ khí cho giới quân phiệt - vốn tham gia cuộc lật đổ nhà độc tài Mohamed Siad Barre và đẩy quốc gia thuộc vùng Sừng châu Phi vào vòng xoáy nội chiến.

Minh Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.