Hội chợ Mùa Xuân 2026: Cơ hội mở rộng thị trường và thúc đẩy chuyển đổi số ngành dệt may

Ông Lê Xuân Vĩ, Phó Tổng Giám đốc Chuyển đổi số Công ty May TNG Thái Nguyên đánh giá, Hội chợ Mùa Xuân 2026 là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận nhiều hơn với khách hàng trong nước cũng như các đối tác nước ngoài, qua đó mở rộng thị trường.

Ông đánh giá như thế nào về quy mô Hội chợ Mùa Xuân năm nay, đặc biệt khi có khu trưng bày dành riêng cho hàng dệt may và da giày? Theo ông, đây có phải là cơ hội quảng bá sản phẩm dệt may tới thị trường trong nước?

Hội chợ Mùa Xuân 2026 là một hội chợ rất lớn về quy mô. Mức độ tham gia của các doanh nghiệp dệt may cũng như nhiều ngành khác của Việt Nam rất đa dạng. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận nhiều hơn với khách hàng trong nước cũng như các đối tác nước ngoài, qua đó mở rộng thị trường.

Đối với chúng tôi, đây cũng là cơ hội để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, tăng cường kết nối và quảng bá sản phẩm.

Thưa ông, hiện nay việc đầu tư công nghệ, robot, AI trong sản xuất dệt may mang lại lợi ích như thế nào? TNG Thái Nguyên đã triển khai chuyển đổi số và xanh hóa ra sao?

Đối với TNG, chúng tôi đã định hướng chuyển đổi số từ năm 2007, tức là cách đây gần 20 năm.

Chúng tôi tự xây dựng quy trình và phát triển các sản phẩm số hóa cho doanh nghiệp. Hiện nay, chúng tôi có sản phẩm phần mềm quản trị, trước hết phục vụ nội bộ TNG, đồng thời đã chuyển giao cho các đối tác bên ngoài tại Việt Nam sử dụng giải pháp này.

Chúng tôi nhận thấy việc đi theo hướng số hóa, tự động hóa và ứng dụng các công nghệ mới như AI, Big Data là rất phù hợp với doanh nghiệp dệt may. Điều này giúp nâng cao sức cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác trong thị trường Việt Nam cũng như quốc tế, tối ưu chi phí, giảm giá thành và tiếp cận hiệu quả hơn với các đối tác, khách hàng để đưa sản phẩm ra thị trường thế giới.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ứng phó, điều hành linh hoạt, Việt Nam cơ bản đáp ứng đủ xăng dầu

Ứng phó, điều hành linh hoạt, Việt Nam cơ bản đáp ứng đủ xăng dầu

Với phương án chủ động ứng phó, điều hành linh hoạt về xăng dầu của Chính phủ, Bộ Công Thương, cùng sự nỗ lực của các thương nhân đầu mối, thương nhân sản xuất xăng dầu, nền kinh tế vẫn cơ bản được đáp ứng đủ xăng dầu, với giá bán ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới, trong bối cảnh xung đột địa chính trị Trung Đông, xung đột Nga -Ukraine vẫn diễn biến khó lường.

Hoàn thiện hồ sơ Luật Khí tượng thủy văn (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu mới trong thực tiễn

Hoàn thiện hồ sơ Luật Khí tượng thủy văn (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu mới trong thực tiễn

Ngày 8/10 tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội nghị tham vấn chính sách Luật Khí tượng thủy văn (sửa đổi) được tổ chức với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi.