Kết thúc 12 ngày hoạt động sôi nổi, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026 đã khép lại với kết quả rực rỡ: hơn nửa triệu lượt khách tham quan, mua sắm, doanh thu tất cả các gian hàng đều đạt như mong đợi. Sự kiện đã chứng minh hiệu quả của mô hình "Expo - Education - Entertainment", đồng thời tiếp tục khẳng định năng lực vận hành tầm cỡ quốc tế của Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).
Kết thúc năm 2025 với nhiều biến động của kinh tế toàn cầu, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc trao đổi với Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng về những thành tựu đạt được trong hợp tác song phương, đồng thời phân tích cơ hội, thách thức và định hướng trong giai đoạn tới.
Nhân dịp Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), phóng viên TTXVN tại Mỹ đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Văn phòng Xúc tiến Thương mại Việt Nam tại New York (Mỹ), về kinh nghiệm xúc tiến thương mại song phương Việt – Mỹ và các kế hoạch trọng tâm hợp tác trong năm 2026.
Trong bối cảnh tiêu dùng thông minh và chuyển đổi số hiện nay, các sản phẩm công nghệ cao ngày càng trở thành yếu tố then chốt để nâng cao sức cạnh tranh, đồng thời tạo cơ hội hợp tác quốc tế.
Hội chợ Mùa Xuân 2026 lần đầu tiên được tổ chức ở thủ đô Hà Nội đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc nhiều lĩnh vực như nông sản, thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ... tham gia.
Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ông Trương Xuân Trung nhận định UAE có nhiều kinh nghiệm tổ chức các sự kiện như triển lãm, hội chợ thương mại nhằm quảng bá và giới thiệu sản phẩm và Việt nam có thể hợp tác.
Tham tán thương mại Việt Nam tại Praha, ông Nguyễn Việt Anh cho biết kinh nghiệm kết nối doanh nghiệp hiệu quả và ứng dụng công nghệ số là những yếu tố Việt Nam có thể tham khảo để nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại.
Nhân dịp Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam vừa kết thúc, phóng viên TTXVN tại Canada đã có cuộc phỏng vấn với Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa Trần Thu Quỳnh về kinh nghiệm xúc tiến thương mại cũng như định hướng hợp tác thúc đẩy thương mại song phương thời gian tới.
Vị trí địa lý gần gũi, giao thương thuận tiện và xu hướng người tiêu dùng Campuchia ưa chuộng sản phẩm Việt Nam, cùng bối cảnh quan hệ song phương ngày càng phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực… là những yếu tố thuận lợi thúc đẩy hoạt động giao thương giữa doanh nghiệp hai nước, mở ra dư địa lớn cho hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.
Trong thời đại tiêu dùng thông minh hiện nay, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao sẽ ngày càng thu hút người mua. Trong đó, sản phẩm hàng tiêu dùng công nghệ cao của Trung Quốc ngày càng đa dạng về chủng loại và mẫu mã cũng như giá cả hợp lý đã chinh phục được người dùng Việt Nam. Ngược lại, nhiều sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam cũng đã có mặt trong các hệ thống phân phối, bán lẻ tại nhiều tỉnh, thành và được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng.
Sau hai tuần diễn ra, Hội chợ Mùa Xuân 2026 ghi nhận tín hiệu tích cực từ nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã trên cả nước khi sản phẩm đặc sản vùng miền được người tiêu dùng đón nhận nhiệt tình, doanh thu khả quan và lượng khách quay lại ngày càng tăng.
Tối 13/2/2026, tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất - năm 2026.
Bộ Công Thương đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia về kết quả tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, diễn ra từ ngày 2-13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.
Nhân dịp Việt Nam tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026, phóng viên TTXVN tại Algiers đã phỏng vấn ông Hoàng Đức Nhuận – Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria - về kinh nghiệm của quốc gia lớn nhất châu Phi này trong tổ chức các hội chợ - triển lãm, cũng như triển vọng xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước trong thời gian tới.
Chiều 13/2, ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Xuân 2026, khuôn viên hội chợ vẫn ken đặc người dân và du khách đến tham quan, mua sắm. Dù chỉ còn ít giờ trước khi khép lại, không khí tại các phân khu vẫn sôi động, nhộn nhịp, cho thấy sức hút mạnh mẽ của sự kiện thương mại – văn hóa lớn dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Hội chợ Mùa Xuân 2026, diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) không chỉ là điểm hẹn mua sắm quen thuộc của người dân Thủ đô và du khách thập phương, còn là không gian văn hóa đa sắc.
Sau 10 ngày diễn ra, Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ là nơi quảng bá đặc sản vùng miền mà còn trở thành kênh bán hàng hiệu quả cho nhiều hợp tác xã, nhiều đơn vị ghi nhận doanh thu hàng trăm triệu đồng cùng lượng khách quay lại ấn tượng.
Hội chợ Mùa Xuân 2026 được doanh nghiệp đánh giá là cú hích quan trọng, giúp doanh nghiệp Việt gia tăng sức cạnh tranh và tạo đà bứt phá cho hoạt động xuất khẩu trong giai đoạn mới.