Doanh nghiệp đặt kỳ vọng 'kép' vào Hội chợ Mùa Xuân 2026

Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, ông Nguyễn Danh Hùng, đại diện Công ty Cổ phần Sài Đồng chia sẻ những kỳ vọng về việc quảng bá thương hiệu, thúc đẩy doanh thu, đồng thời giới thiệu định hướng phát triển và các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng.

Từng tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025 và đạt được kết quả tích cực, ông kỳ vọng gì khi tiếp tục góp mặt tại Hội chợ Mùa Xuân năm nay?

Trước đó, tại Hội chợ Mùa Thu, doanh nghiệp chúng tôi đã tham gia và gặt hái được rất nhiều kết quả tích cực. Thứ nhất là về hình ảnh thương hiệu và thứ hai là về doanh thu. Chính vì vậy, đến với Hội chợ Mùa Xuân năm nay, tôi cũng đặt nhiều kỳ vọng, đặc biệt là về quảng bá thương hiệu của Công ty Cổ phần Sài Đồng cũng như doanh thu sẽ tiếp tục đạt kết quả tốt giống như hội chợ trước.

Ngoài ra, tôi mong muốn tham gia để được giao lưu, học hỏi và gắn kết với các đơn vị, doanh nghiệp khác, từ đó mở rộng mối quan hệ và cơ hội hợp tác.

Hiện nay định hướng phát triển của doanh nghiệp ra sao, đặc biệt là trong lĩnh vực thị trường và sản xuất, thưa ông?

Hiện tại Công ty Cổ phần Sài Đồng chủ yếu sản xuất và tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, về định hướng tương lai, công ty cũng đang hướng tới việc xây dựng các tiêu chuẩn cần thiết để có thể xuất khẩu, từng bước mang sản phẩm của mình ra thị trường bên ngoài.

Để làm được điều đó, doanh nghiệp đã đầu tư vào các khâu đầu vào, ví dụ như phát triển phòng ban nghiên cứu mẫu. Trong sản xuất, chúng tôi cũng đầu tư thêm thiết bị, máy móc nhằm thay dần những công đoạn phụ thuộc nhiều vào nhân lực, từ đó tăng năng suất và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Với sự chuẩn bị này, tôi hoàn toàn tự tin khi hướng tới thị trường ngoài nước trong thời gian tới.

Công ty đã có gần 20 năm sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường. Với chặng đường đó, tôi rất tự tin về chất lượng sản phẩm vì đã được nhiều khách hàng đón nhận. Hiện nay, chúng tôi cũng đang phát triển thêm mảng truyền thông để thương hiệu được biết đến rộng rãi hơn trên toàn quốc.

Doanh nghiệp mang đến Hội chợ Mùa Xuân năm nay những chương trình ưu đãi gì dành cho khách hàng?

Tại hội chợ lần này, chúng tôi triển khai chương trình “mua 2 tặng 2”, giảm giá từ 15% đến 20% và kèm theo quà tặng. Các sản phẩm như áo sơ mi, quần âu, quần kaki, áo khoác, áo phao đều có chương trình sale với mức giá rất hấp dẫn. Tôi mong muốn mang đến tay người tiêu dùng những sản phẩm vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh đó, chúng tôi luôn duy trì sự tương tác chặt chẽ giữa nhân viên tại quầy và đội ngũ kho để đảm bảo hàng hóa được cung ứng đầy đủ, kịp thời. Với những sản phẩm bán chạy, chúng tôi phản hồi ngay với kho để bổ sung hàng liên tục, bảo đảm luôn đầy đủ size, đủ cỡ cho khách hàng.

Trân trọng cảm ơn ông!

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.