Học viện Quốc phòng Việt Nam - Lào tăng cường thắt chặt quan hệ

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 12/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Học viện Quốc phòng Việt Nam và Học viện Quốc phòng Kaysone Phomvihane đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày hợp tác kết nghĩa.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Keosouvan Inthavongsa, Giám đốc Học viện Quốc phòng Kaysone Phomvihane, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Tham dự sự kiện có Thượng tướng Vongkham Phommakon, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Quốc phòng Việt Nam; đại diện Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào cùng đông đảo các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ và học viên Học viện Quốc phòng Kaysone Phomvihane.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Keosouvanh Inthavongsa, Giám đốc Học viện Quốc phòng Kaysone Phomvihane, cho biết trong suốt 15 năm qua mối quan hệ hợp tác kết nghĩa giữa Học viện Quốc phòng Việt Nam và Học viện Quốc phòng Kaysone Phomvihane đã không ngừng được củng cố và phát triển, hai bên thường xuyên tổ chức các chuyến thăm, trao đổi bài học kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy. Trong đó, Học viện Quốc phòng Việt Nam đã hỗ trợ Học viện Quốc phòng Kaysone Phomvihane xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, giúp hoàn thiện hệ thống tài liệu kỹ thuật của trung tâm đào tạo và sử dụng các chương trình mô phỏng phục vụ nghiệp vụ chỉ huy quân sự, tham mưu diễn tập chiến thuật - chiến lược và huấn luyện quản lý thư viện… nhằm vun đắp cho tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt của hai Học viện ngày càng thắt chặt.

Thiếu tướng Keosouvanh chia sẻ, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chia rẽ tình đoàn kết đặc biệt của hai dân tộc Lào - Việt Nam, hai nước Lào - Việt Nam càng phải tăng cường, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện, đặc biệt là giữa hai nước và giữa hai Học viện Quốc phòng ngày càng vững mạnh và sâu sắc hơn bao giờ hết.

Chú thích ảnh
Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Quốc phòng Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Cũng tại buổi lễ, Trung tướng Đỗ Văn Bảnh nhấn mạnh, sự kiện này có ý nghĩa rất quan trọng để hai Học viện của hai nước cùng nhau đánh giá những kết quả đạt được và đề ra những phương hướng hợp tác trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của hai đất nước; đồng thời thúc đầy tình đoàn kết hữu nghị, truyền thống gắn bó, thủy chung, son sắt, nghĩa tình giữa hai Học viện, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Chú thích ảnh
Biểu diễn văn nghệ tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Kết thúc buổi lễ, Đại diện Bộ Quốc phòng Lào đã trao Huân chương chiến công hạng II và hạng III cho 26 cán bộ, giảng viên Học viện Quốc phòng Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam. Cũng trong dịp này, Học viện Quốc phòng Việt Nam và Học viện Quốc phòng Kaysone Phomvihane đã ký Bản ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn tiếp theo.

Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.