Học tập và làm theo phong cách làm báo Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới

Ngày 17/5, Hội Nhà báo Quảng Ninh, Trung tâm Truyền thông tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Báo chí Việt Nam phối hợp tổ chức Tọa đàm “Người làm báo Quảng Ninh học tập và làm theo phong cách làm báo Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới”.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Tọa đàm “Người làm Báo Quảng Ninh học tập và làm theo phong cách làm báo Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới”. 

Sự kiện có trên 100 đại biểu là lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; Bảo tàng Báo chí Việt Nam; Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ; các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh; các nhà báo cao tuổi, các cán bộ, hội viên, phóng viên nhà báo trên địa bàn tỉnh; phóng viên các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thế Lãm khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà báo cách mạng lỗi lạc, người đã đặt nền móng và dẫn dắt sự phát triển của báo chí nước nhà. Phong cách báo chí của Người, với những phẩm chất cốt lõi như tính cách mạng, tinh thần chiến đấu, sự chân thật, khách quan, tính quần chúng và tinh thần nhân văn sâu sắc, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho mọi thế hệ người làm báo Việt Nam. Với chủ đề "Người làm báo Quảng Ninh học tập và làm theo phong cách làm báo Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới", buổi tọa đàm hôm nay mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, không chỉ để ôn lại những di sản vô giá mà Bác Hồ kính yêu đã để lại cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn để soi chiếu những giá trị đó vào thực tiễn hoạt động báo chí của Quảng Ninh trong bối cảnh kỷ nguyên số.

Thông qua buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm sâu sắc thêm những vấn đề then chốt như: Giá trị trường tồn của phong cách báo chí Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện tại; sự vận dụng sáng tạo những nguyên tắc đó trong hoạt động báo chí đa dạng của tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan báo đảng địa phương; những thách thức và cơ hội đặt ra cho người làm báo trong kỷ nguyên số khi học tập và làm theo Bác; kinh nghiệm thực tiễn của các cơ quan báo chí và những bài học quý báu từ các đồng nghiệp; định hướng và giải pháp để báo chí Quảng Ninh phát triển bền vững, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thông tin của xã hội và góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh….

Nhà báo Bùi Tiến Cường, Trưởng phòng Phóng viên, Cơ quan thường trú VOV khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ chủ đề: Phát triển báo chí di động – Tiếp cận công chúng mọi lúc, mọi nơi theo phương châm “đi sâu vào quần chúng” của Bác. Nhà báo Bùi Tiến Cường nhận định báo chí di động (mobile journalism – MoJo) nổi lên không chỉ như một phương thức làm báo hiện đại, linh hoạt mà còn là một cách tiếp cận quần chúng sâu sắc, trực tiếp, đa chiều – hiện thực hóa một cách hiệu quả lời dạy “đi sâu vào quần chúng” trong bối cảnh mới.

Báo chí di động là hình thức tác nghiệp, sản xuất và phát hành nội dung báo chí bằng thiết bị di động – chủ yếu là điện thoại thông minh và máy tính bảng. Ưu điểm của hình thức này là nhanh, gọn, linh hoạt, cho phép phóng viên có thể thu – viết – dựng – phát mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt hữu hiệu tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Nhà báo Bùi Tiến Cường nhắc lại lời Bác dạy “đi sâu vào quần chúng” hôm nay không còn dừng ở việc đến với người dân bằng đôi chân, mà còn là tiếp cận họ bằng trái tim, bằng công cụ phù hợp với thời đại.

Báo chí di động chính là nhịp cầu để người làm báo tiếp cận công chúng mọi lúc, mọi nơi, phản ánh sinh động đời sống, mang tiếng nói của nhân dân đến với công chúng rộng rãi và kịp thời. Không phân biệt loại hình, không phân biệt địa lý, chỉ cần trái tim của người làm báo luôn hướng về nhân dân – thì báo chí vẫn sẽ luôn là công cụ mạnh mẽ của sự thật, của niềm tin và sự đổi thay.

Qua những bài tham luận sâu sắc, những chia sẻ tâm huyết, cởi mở và trách nhiệm từ các đồng chí lãnh đạo, các nhà báo có kinh nghiệm, các chuyên gia về báo chí, buổi tọa đàm đã giúp người làm báo nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình. Đồng thời tìm ra những phương hướng hành động thiết thực để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động báo chí, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh.

Tọa đàm cũng là một trong các hoạt động của Ngày hội báo chí tỉnh Quảng Ninh, khởi động cho chuỗi các hoạt động thi đua chào mừng 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 (1925-2025), 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890 - 2025).

Tin, ảnh: Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.