Hoạt động Phật sự góp phần xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh

Tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022, các chương trình hoạt động Phật sự năm 2019 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã đề ra.

Đó là chương trình chủ đạo hoạt động Phật sự năm 2019 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự 2018 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh được tổ chức sáng 19/1, tại Việt Nam Quốc Tự, TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng Minh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng Minh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh, cho biết, Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh khóa IX (2017-2022) đã suy cử thành phần Ban Trị sự với sự tham gia của rất nhiều Tăng Ni trẻ.

Trong năm 2018, Tăng Ni trẻ trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã chứng tỏ được khả năng của mình, tạo nên những thành tựu đáng kể trên các lĩnh vực Phật sự, đặc biệt là công tác từ thiện xã hội với giá trị vật chất lên tới hơn 700 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Trí Quảng kêu gọi, trong năm 2019, Ban trị sự Phật giáo các quận, huyện, Tăng Ni, Phật tử toàn Thành phố ổn định nhân sự, đoàn kết, gắn bó nội bộ, phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2018 để hoàn thành tốt các nhiệm vụ Phật sự mà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đề ra.

Chương trình hoạt động Phật sự 2019 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung hoàn thiện các hoạt động của các Ban chuyên ngành, trong đó quan tâm đến hoạt động thống kê Tăng Ni, Tự viện; số hóa mạng lưới hành chính văn phòng Giáo hội; vận động Tăng Ni, Phật tử, người hảo tâm đóng góp, ủng hộ các chương trình từ thiện xã hội; tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2019 và khóa An cư Kiết hạ Phật lịch 2563…

Báo cáo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đánh giá, trong năm 2018, hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã đạt nhiều thành tựu đáng trân trọng, trong đó nổi bật là việc thực hiện tốt tinh thần các chủ trương, quy định của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; quan tâm chỉ đạo và giải quyết hoạt động Phật sự của các Ban chuyên ngành trực thuộc và Ban Trị sự Phật giáo các quận, huyện; phát huy đa dạng hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng tu tập của các cư sĩ, Phật tử; thực hiện công tác từ thiện xã hội…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Tấn Ngời, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh chúc mừng và trân trọng ghi nhận những thành quả Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã đạt được trên nhiều lĩnh vực của hoạt động Phật sự năm 2018 như tăng sự, nghi lễ, từ thiện xã hội…

Đặc biệt, thông qua hoạt động từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã cùng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp giải quyết phần nào những khó khăn của xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho những người dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Qua đó góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh có chât lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Ông Trần Tấn Ngời đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh trong năm 2019 tiếp tục phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tuyên truyền, vận động chức sắc Phật giáo, Phật tử tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; hưởng ứng tham gia các phong trào, vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng và phát triển Thành phố; tiếp tục tổ chức các chương trình chăm lo, ủng hộ người nghèo, người khuyết tật, các chương trình an sinh xã hội.

Trong năm 2018, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động từ thiện xã hội như xây dựng nhà tình thương, xóa cầu khỉ; phát triển giao thông nông thôn, tặng học bổng cho học sinh; mổ mắt miễn phí, tặng quà người người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, chăm nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật, người già neo đơn, người nhiễm HIV/AIDS. Tổng số tiền hoạt động từ thiện xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đạt trên 749 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.