Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ mhất

Ngày 12/11 tại thủ đô Viêng Chăn, đã diễn ra Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia.
Chú thích ảnh
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác, phát triển Phật giáo, xiển dương Phật pháp, xây dựng hoà bình hạnh phúc cho nhân loại. 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Hoà thượng Tep Vong, Vua sư Phật giáo Vương quốc Campuchia; Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng gần 600 đại biểu đến từ ba nước. 

Phát biểu khai mạc, Hoà thượng Ngon Damlongboun, Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào chào mừng sự hiện diện của chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo Việt Nam, Campuchia, lãnh đạo chính quyền ba nước Campuchia – Lào – Việt Nam, khẳng định sự hiện diện của chư Tôn đức nhằm thể hiện sự đoàn kết vững chắc của ba nước và Phật giáo ba nước, sự đoàn kết gắn bó đặc biệt về kinh tế, chính trị, văn hoá; nhấn mạnh: "Hội nghị hôm nay có giá trị đặc biệt đối với Phật giáo và nhân dân ba nước Việt Nam – Lào - Campuchia anh em nhằm hiện thức hoá các bản ký kết giữa Phật giáo các nước".

Tại Hội nghị, lãnh đạo Phật giáo ba nước đã điểm lại quá trình hình thành, phát triển Phật giáo tại mỗi nước cũng như quá trình hợp tác giữa Phật giáo ba nước trong thời gian qua. Trong bối cảnh thế giới đang hội nhập sâu sắc, Lãnh đạo Phật giáo ba nước khẳng định Phật giáo Việt Nam, Lào và Campuchia cần tăng cường hợp tác hữu nghị, phối hợp chặt chẽ trong công tác Phật sự, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực để có thể đáp ứng nhu cầu của xã hội và tham gia cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các vấn nạn toàn cầu đang phải đối diện như khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, dịch bệnh, xung đột, nghèo đói... nhằm đem lại đời sống an lạc, hoà bình thịnh vượng cho khu vực và thế giới.

Trên tinh thần đó, Lãnh đạo Phật giáo ba nước nhất trí tăng cường củng cố và phát triển tình đoàn kết, hoà hợp trong Tăng đoàn chư tăng ba nước; đồng thời giáo dục truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa cộng đồng Phật tử và nhân dân ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, sự bình đẳng, yêu hoà bình và phát triển hài hoà giữa ba nước.

Lãnh đạo Phật giáo ba nước khẳng định coi trọng và mở rộng hình thức gặp gỡ hữu nghị giữa sư – sãi, nam và nữ Phật tử cũng như Phật tử các dân tộc từ ba nước; nhất trí thúc đẩy các địa phương dọc biên giới của ba nước thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong công tác Phật sự và cùng nhau xây dựng biên giới 3 nước thành biên giới hoà bình và hữu nghị về Phật giáo.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Phật giáo ba nước cũng nhất trí tăng cường giao lưu văn hoá Phật giáo ba nước và triển khai các dự án bảo tồn, gìn giữ các giá trị di sản văn hoá Phật giáo tại mỗi nước; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin, tài liệu, thúc đẩy ủng hộ nhân dân ba nước tích cực tham gia hoạt động tại khu vực và quốc tế về Phật giáo, đặc biệt là góp phần xây dựng hoà bình và phát triển trong ASEAN và châu Á Thái Bình Dương.

Phạm Kiên - Xuân Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.