Hoàng tử Arập thúc EU vũ trang cho phiến quân Syria

Saudi Arabia, kẻ thù của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đã hối thúc Liên minh Châu Âu vũ trang ngay lập tức cho phe nổi dậy Syria, tiếp sau một quyết định tương tự của Mỹ.

Saudi Arabia, kẻ thù của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đã hối thúc Liên minh Châu Âu vũ trang ngay lập tức cho phe nổi dậy Syria, tiếp sau một quyết định tương tự của Mỹ.

Hoàng tử Arập thúc EU vũ trang cho phiến quân Syria ảnh 1

Hoàng tử Saud al-Faisal. Ảnh: Internet

Hãng thông tấn SPA dẫn lời Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Saud al-Faisal trong một hội nghị cấp bộ trưởng của EU và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) tại Bahrain hôm 30/6, nói: "Phe đối lập Syria không chỉ đang chống lại chính quyền mà còn chống lại những kẻ chiếm đóng nước ngoài". Ông ám chỉ tới các lực lượng Hezbollah ở Lebanon được Iran hậu thuẫn, vốn đang chiến đấu sát cánh cùng quân đội của Tổng thống Assad.

Hoàng tử Saud nhấn mạnh: "Saudi Arabia đang nhắc tới nghị quyết của EU về dỡ bỏ lệnh cấm vũ trang cho phe đối lập ở Syria, đồng thời kêu gọi thực thi nghị quyết này vì tính thảm khốc hiện nay ở Syria".

Trong một diễn biến khác, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ngày 1/7 kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Iraq phải mở lại toàn bộ các cửa khẩu ở biên giới để hàng nghìn người Syria chạy lánh nạn. Thông báo có đoạn: "Lực lượng biên phòng Iraq , Jordan và Thổ Nhì Kỳ đang dồn đuổi hàng chục nghìn người tị nạn Syria. Họ đóng rất nhiều cửa khẩu hoặc chỉ cho phép một số lượng có giới hạn người Syria vượt biên, khiến hàng chục nghìn người mắc kẹt". Thông báo cũng nhấn mạnh rằng tính mạng của những người Syria chạy lánh nạn đang gặp nguy hiểm.

Cùng ngày, Hãng thông tấn nhà nước Syria, SANA đưa tin một xe ôtô cài mìn đã nổ tung ở thành phố Hama, gây thương vong lớn.

Vụ việc xảy ra gần một trung tâm văn hóa thuộc thị trấn Saboura ở vùng ngoại ô Hama, song hiện chưa có thông tin chi tiết về con số thương vong.

Liên quan tới diễn biến xung đột ở Syria, hãng SANA cho biết quân đội nước này đã giành được quyền kiểm soát an ninh và tái lập trật tự ở al-Ain thuộc khu vực al-Qariaten, tỉnh Homs.



T.N
(Theo Reuters/AFP/THX)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.