Hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng

Ngày 9/4, tại Tây Ninh, Bộ Quốc phòng tổ chức hội thảo và tọa đàm Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam - Luật này đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi hành vào ngày 1/1/2022.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát biểu tại Hội thảo và tọa đàm.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội thảo và tọa đàm.

Tại hội thảo và tọa đàm, đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cho rằng, tại khoản 3, điều 23 của Luật Biên phòng Việt Nam, khi xây dựng Nghị định cần bổ sung thêm nội dung việc quy định trách nhiệm hỗ trợ về nhân lực, vật lực trong những tình huống thiên tai, dịch bệnh kéo dài xảy ra có liên quan ở biên giới và công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở khu vực biên giới. Khi đưa nội dung này vào Luật sẽ là cơ sở pháp lý, tạo thuận lợi cho các tỉnh biên giới huy động được trách nhiệm của toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia khi cần thiết.

Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cũng cho rằng, một số quy định tại dự thảo của Nghị định còn bất cập, chưa thống nhất, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Theo đại diện UBND huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Nghị định cần bổ sung thêm nội dung về khu vực được tổ chức diễn tập phòng thủ và quy định thời gian cụ thể về việc bàn giao thực địa sau khi phân giới cắm mốc ở biên giới.

Cụ thể, tại Tân Biên, những đoạn biên giới đã được phân giới cắm mốc, tình trạng bàn giao thực địa (phân ranh đất đai thực tế sau cắm mốc) giữa Việt Nam và Campuchia diễn ra khá chậm so với kế hoạch đề ra, phần nào đã gây không ít khó khăn trong công tác bảo vệ biên giới của các lực lượng đóng quân tại biên giới.

Chú thích ảnh
Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đóng góp ý kiến tại Hội thảo và tọa đàm. 

Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, trong thời gian qua, khi Luật Biên phòng Việt Nam chưa có hiệu lực thi hành thì các đơn vị phối hợp với Biên phòng như Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, UBND các huyện biên giới… đã phối hợp khá nhịp nhàng, tạo vững chắc khu vực biên giới ở Tây Ninh. Đây cũng là tiền đề cơ sở để phối hợp chặc chẽ hơn, khi Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành.

Phát biểu tại buổi hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, khi Nghị định được xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam được ban hành và có hiệu lực sẽ gỡ rối nhiều quy định chồng chéo về quản lý biên giới trước đó.

Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Nguyễn Hoài Phương đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo - tọa đàm; những ý kiến đóng góp chỉnh lý liên quan đến các vấn đề về cơ chế, chính sách, phạm vi áp dụng của Luật Biên phòng Việt Nam sẽ được xem xét, bổ sung, hoàn thiện vào hồ sơ dự thảo Nghị định, sau đó sẽ lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương… để Bộ Quốc phòng chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, bảo đảm hiệu lực của Nghị định cùng thời điểm với Luật Biên phòng Việt Nam khi có hiệu lực.

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.