Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả khi đưa Luật Biên phòng vào cuộc sống

Ngày 7/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức hội thảo và tọa đàm “Nghị định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam” nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực cũng như tính khả thi của Luật Biên phòng khi có hiệu lực thi hành.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Trưởng Đoàn công tác số 3 của Bộ Quốc phòng về xây dựng Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam chủ trì Hội thảo và tọa đàm "Nghị định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam".

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trưởng Đoàn công tác số 3 của Bộ Quốc phòng về xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật Biên phòng Việt Nam chủ trì Hội thảo. Cùng dự có đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương; đại diện Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố và một số sở, ngành liên quan của Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương nhấn mạnh, hội thảo và tọa đàm là một hoạt động thiết thực nhằm thực hiện kế hoạch khảo sát thực tế phục vụ soạn thảo Nghị định qui định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam nhằm đảm bảo Nghị định sau khi được ban hành sẽ có tính khả thi cao và phù hợp với thực tiễn xã hội.

Chú thích ảnh
Bà Phạm Quỳnh Anh, Trưởng ban Pháp chế HĐND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo và tọa đàm "Nghị định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam". 

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự cũng trao đổi về thực trạng quan hệ phối hợp giữa các đồn biên phòng, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh với chính quyền địa phương; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất liên quan đến việc nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng biên phòng với các ban, ngành, địa phương; các đề xuất về chính sách, chế độ đối với lực lượng bộ đội biên phòng cũng như các kiến nghị về công tác đầu tư trang thiết bị phục vụ thực hiện nhiệm vụ biên phòng.

Đại diện Hội đồng nhân dân và các sở, ngành Thành phố cho rằng, dự thảo lần hai Nghị định đã được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng; mang tính khái quát cao nhưng cũng nêu được những vấn đề chi tiết, cụ thể. Tuy nhiên, theo các đại biểu, dự thảo Nghị định cần bổ sung, hoàn thiện thêm để đảm bảo tính thống nhất của pháp luật cũng như tính khả thi khi áp dụng vào cuộc sống. Trong đó, cần bổ sung các hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn về quản lý sử dụng phương tiện phục vụ nhiệm vụ biên phòng; cơ chế, biện pháp, trách nhiệm phối hợp giữa bộ đội biên phòng và các bộ, ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ biên phòng.

Chú thích ảnh
Bà Lê Thị Hường Mai, đại diện cơ quan Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị khảo sát khảo sát thực tế phục vụ công tác soạn thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Biên phòng Việt Nam.

Đặc biệt quan tâm đến vai trò của lực lượng biên phòng tại địa bàn biên giới, hải đảo, các đại biểu cho rằng, dự thảo Nghị định cần bổ sung cụ thể về nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhân dân tại vùng biên giới, hải đảo. Bên cạnh đó, Nghị định cũng cần quy định rõ hơn về vai trò, trách nhiệm trong phòng, chống tội phạm, vi phạm; bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng biên giới, cửa khẩu của bộ đội biên phòng, tránh sự trùng lặp, chồng chéo về thẩm quyền với các lực lượng khác như công an, hải quan.

Thay mặt Đoàn công tác số 3, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương ghi nhận, đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị, ngành, địa phương liên quan đối với Luật Biên phòng Việt Nam; khẳng định sẽ tổng hợp, tiếp thu các ý kiến để chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự thảo lần 3 gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước 4/6/2021.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Trưởng Đoàn công tác số 3 của Bộ Quốc phòng về xây dựng Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam chủ trì Hội nghị khảo sát khảo sát thực tế phục vụ công tác soạn thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Biên phòng Việt Nam.

Trước đó, cùng ngày, Đoàn công tác số 3 Bộ Quốc phòng đã tiến hành khảo sát thực tế phục vụ công tác soạn thảo các Nghị định quy định chi tiết Luật Biên phòng Việt Nam tại Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam gồm 5 chương, 31 điều, tập trung quy định chi tiết ba điều khoản Luật Biên phòng Việt Nam có nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương trong thực thi nhiệm vụ biên phòng; hệ thống tổ chức của bộ đội biên phòng; chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù đối với bộ đội biên phòng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022, cùng thời điểm với thời hiệu thi hành của Luật Biên phòng Việt Nam.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.