Hoàn nguyên diện tích đất bị lấn chiếm tại điểm du lịch Đồi Cỏ hồng Lạc Dương

Ngày 10/10, ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Ngay sau khi phát hiện vụ việc, các cơ quan chức năng của địa phương đã tiến hành san lấp, hoàn nguyên toàn bộ diện tích đất bị lấn chiếm, đào bới, đóng cọc phân lô tại triền Đồi Cỏ hồng gần điểm du lịch “Cây thông cô đơn”, ven hồ Đan Kia - Suối Vàng.
Chú thích ảnh
Các đối tượng đã đào đường ranh để chiếm dụng đất ở đồi cỏ hồng. Ảnh: baolamdong.vn

Theo thông tin ban đầu, ngày 8/10, chính quyền địa phương nhận được tin báo xảy ra tình trạng xâm phạm tại Khu vực Đồi Cỏ hồng - nơi những năm trước đây tỉnh Lâm Đồng thường tổ chức “Mùa hội Cỏ hồng”, thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch tới tham dự. Đoàn công tác của chính quyền huyện Lạc Dương vào kiểm tra, xác định tại hiện trường có những đường ranh mới bị đào xới, những cọc sắt màu xanh đóng dọc cùng hàng dây kẽm được giăng ngang. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, vẫn chưa xác định được đối tượng thực hiện các hành vi trên.

Theo ông Sử Thanh Hoài, việc tác động này chưa đến mức nghiêm trọng, có thể các đối tượng mới thực hiện các hành vi trên để thăm dò phản ứng của chính quyền địa phương. Nếu không bị các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời sẽ tiếp tục tiến hành các hành vi lấn chiếm khác. Khu vực này hiện là triền đồi cỏ xanh tuyệt đẹp, từng bị xâm chiếm, đào hố trồng cây những năm trước, nay lại bị tác động bằng cách đào hố, xẻ mương và đóng cọc phân ranh.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã tiến hành san lấp các vị trí bị đào xới, phá bỏ số cọc sắt và dây kẽm giăng trên mặt đất, tổ chức lực lượng giám sát không để tái diễn tình trạng trên. Huyện Lâm Hà  đã thông báo cho Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà cùng phối hợp quản lý.

Được biết phần đất này nằm ở khu vực ranh giới giữa sự quản lý của huyện Lạc Dương và Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà nên nhiều lần bị các đối tượng xấu lợi dụng tác động với mục đích xâm chiếm đất. Hiện cơ quan chức năng  đang xác minh đối tượng lấn chiếm đất rừng, đào hố, đóng cọc phân ranh trái phép tại khu vực hồ Đankia - Suối Vàng.

Trước đó, vào thời gian chuẩn bị tổ chức “Mùa hội Cỏ hồng Lang Biang 2018” diễn ra từ ngày 24/11 đến 2/12/2018, cũng tại khu vực này, hàng chục đối tượng đã đào hố, trồng cây trên diện tích rộng hàng ngàn mét vuông với mục đích chiếm đất. Sau khi các cơ quan báo chí phản ánh, huyện Lạc Dương đã cho san lấp, hoàn nguyên khu vực bị xâm chiếm.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.