Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ phá rừng thông ở Lâm Đồng

Sau khi TTXVN có thông tin phản ánh tình trạng rừng thông 20 năm tuổi tại Lâm Hà bị tàn phá, chiều 7/10, UBND huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với đơn vị chủ rừng tổ chức kiểm tra hiện trường.

Đoàn công tác gồm đại diện Công an, Viện Kiểm sát nhân huyện Lâm Hà phối hợp với đơn vị chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà tổ chức kiểm tra tại 2 vị trí rừng bị tác động.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ việc tại tiểu khu 261B, địa bàn xã Nam Hà, huyện Lâm Hà. 

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà, khu vực quả đồi bị “cạo trọc” thuộc lô b3, khoảnh 1, Tiểu khu 261B đã bị các đối tượng cưa hạ cây; Hạt Kiểm lâm đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính từ tháng 9/2018. Diện tích rừng bị máy ủi “cạo trọc” rộng trên 4.800m2 từ trước và trên 400m2 rừng thông vừa bị đốn hạ trong vài ngày qua. Cũng tại khu vực này từ năm 2018, các đối tượng đã cưa hạ 87 cây thông ba lá trồng từ năm 1996, trên diện tích gần 3.000m2.

Sáng 7/10, ông Tiêu Văn Bính - Chủ tịch xã Nam Hà, huyện Lâm Hà đã đưa nhóm phóng viên đến hiện trường là Tiểu khu 261B, nơi các đối tượng đã chặt hạ hàng trăm cây thông. Thông tin phá rừng đã được cán bộ quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Nam Ban (tức là kiểm lâm địa bàn) thông báo qua điện thoại. Tuy nhiên, không kể vụ việc vừa xảy ra trong vài ngày qua, ngay cả vụ việc phá hàng trăm cây thông, san ủi đất rừng trái phép vào đầu tháng 10/2019, đến nay không biết vì lý do gì, vẫn chưa được lập biên bản.

Đứng trước hiện trường hàng trăm cây thông bị đốn hạ cả cũ và mới, nằm la liệt ngổn ngang trên mặt đất, ông Tiêu Văn Bính cho biết: Tiểu khu 261B nhiều năm nay liên tiếp xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cháy rừng. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Lâm Hà về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xã Nam Hà đã bố trí người thường xuyên tuần tra, kiểm tra rừng. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn lén lút phá rừng, gây khó khăn cho công tác công tác bảo vệ rừng.

Trước đó, như tin TTXVN phản ánh, tại Tiểu khu 261B, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà xảy ra vụ việc nhiều cây thông trên 20 năm tuổi bị cưa hạ nằm ngổn ngang, hàng chục gốc thông vẫn còn ứa nhựa, lá xanh. Những gốc thông này có đường kính từ 20 - 40cm. Một quả đồi lớn diện tích khoảng 1ha đã bị “cạo trọc”, dọn dẹp sạch sẽ chuẩn bị trồng cây. Ngoài ra, tại một quả đồi gần đó có những gốc thông đã được cắt ngắn rồi chất đống, đốt cháy nhằm phi tang.

Tin, ảnh: Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.