Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh

Sáng 7/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp bà Ann Marie Yastishock, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Đại tá Thomas Stevenson, Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ tại Việt Nam đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác về nước.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao biểu tượng Bộ Quốc phòng tặng Đại tá Thomas Stevenson. Ảnh: TTXVN phát.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng bà Ann Marie Yastishock và Đại tá Thomas Stevenson đã có nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam; đồng thời ghi nhận những đóng góp của bà Giám đốc và Ngài Tùy viên Quốc phòng trong việc duy trì và phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Bộ Quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, lĩnh vực hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam luôn được Việt Nam ưu tiên và quan tâm thúc đẩy với Hoa Kỳ. Thời gian qua, hai bên đã đạt được một số kết quả nổi bật, góp phần tích cực hàn gắn vết thương chiến tranh và tăng cường lòng tin giữa hai nước. Nổi bật là việc hoàn thành Dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng; tiếp tục triển khai dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa; Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật Việt Nam tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam; dự án truyền thông về khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh; triển khai Biên bản ghi nhớ về khắc phục hậu quả bom mìn, Bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam...

Hợp tác quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ đạt hiệu quả tích cực trên các lĩnh vực: đối thoại - tham vấn, trao đổi đoàn, đào tạo, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn bà Ann Marie Yastishock và Đại tá Thomas Stevenson trên cương vị công tác mới tiếp tục quan tâm, ủng hộ Việt Nam, góp phần phát triển quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và bà Ann Marie Yastishock tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN phát.

Bà Ann Marie Yastishock và Đại tá Thomas Stevenson bày tỏ vinh sự được công tác tại Việt Nam, nhắc lại những tình cảm tốt đẹp đối với đất nước, con người Việt Nam và những kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt là nỗ lực trong việc phối hợp vượt qua đại dịch COVID-19. Bà Ann Marie Yastishock và Đại tá Thomas Stevenson cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi, chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phối hợp triển khai những lĩnh vực hợp tác trong thời gian qua; đồng thời nêu rõ, sẽ báo cáo đầy đủ khi về nước và tiếp tục ủng hộ cho quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trên bất kỳ cương vị nào.

Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.