Quảng Trị: Huy động gần 1.500 tỷ đồng viện trợ khắc phục hậu quả chiến tranh, phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam, nguồn vốn viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đã giúp tỉnh Quảng Trị phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế; hỗ trợ người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, ứng phó với biến đổi khí hậu và nhất là có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh.
Chú thích ảnh
Thành viên đội MAT 19 rà tìm các vật liệu nổ bằng máy chuyên dụng tại vùng cát huyện Hải Lăng. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Trong 3 năm từ 2019 - 2021, tỉnh Quảng Trị đã huy động được gần 1.500 tỷ đồng viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để khắc phục hậu quả chiến tranh, phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội.

Cụ thể, tỉnh đã ký kết với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 151 chương trình, dự án có tổng vốn cam kết không hoàn lại trên 65 triệu USD, tương đương gần 1.500 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã và đang được tỉnh sử dụng hiệu quả để rà phá bom mìn, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục.

Từ năm 2021 - 2022,  Tổ chức Plan International Việt Nam thực hiện Dự án Phục hồi sau lũ lụt tại Quảng Trị. Dự án do Cơ quan viện trợ Ai len (Irish Aid) tài trợ thông qua Tổ chức Plan International Việt Nam với kinh phí khoảng 10,7 tỷ đồng, thực hiện trên địa bàn 15 xã thuộc 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ trẻ em và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các trận lũ lịch sử hồi tháng 10/2020. Dự kiến có trên 16.000 người, trong đó hơn một nửa là trẻ em được dự án hỗ trợ thông các mô hình cải thiện môi trường học tập, khôi phục sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu.

Lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh cũng nhận được sự viện trợ của nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Trong đó, Dự án RENEW-NPA là chương trình hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (RENEW) và Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Phát triển Vương quốc Anh tài trợ, đã tiến hành làm sạch bom mìn cho hàng triệu mét vuông đất, qua đó giúp người dân khôi phục sản xuất và đảm bảo an toàn.

Quảng Trị có tỷ lệ ô nhiễm bom mìn cao nhất cả nước, với 82% tổng diện tích đất. Bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở Quảng Trị đã khiến trên 3.430 người chết, 5.100 người bị thương. Trong những năm qua, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài của các nước như: Anh, Hoa Kỳ, Na Uy… đã tài trợ hàng chục triệu đô la Mỹ để rà phá bom mìn, hỗ trợ và tạo sinh kế cho nạn nhân bom mìn.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.

700 mẹ bầu đồng diễn yoga lan tỏa thông điệp thai kỳ hạnh phúc

700 mẹ bầu đồng diễn yoga lan tỏa thông điệp thai kỳ hạnh phúc

Ngày 3/10, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 do KidsPlaza tổ chức dành cho phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, gia đình. Màn đồng diễn yoga của 700 mẹ bầu là một trong những hoạt động tạo không khí kết nối giữa những người đang trải qua hành trình làm mẹ.