Hỗ trợ Việt kiều và người dân Campuchia, Lào bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày 5/5, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, nhằm chung tay chia sẻ những khó khăn của người dân Lào và Campuchia chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, Thành phố sẽ trích 2,5 tỷ đồng từ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 để hỗ trợ bà con Việt kiều, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Lào, Campuchia.
Chú thích ảnh
Đồ cứu trợ khẩn cấp đến với 350 hộ đồng bào gốc Việt tại khu vực chùa Champa (quận Chbar Ampov). Ảnh minh họa: Trần Ngọc Long/PV TTXVN tại Campuchia

Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh quyết định hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho kiều bào gốc Việt và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia; 1 tỷ đồng cho Việt kiều và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Lào.

Được biết, trước đó khi dịch COVID-19 bùng phát dữ dội tại Campuchia, Thành phố Hồ Chí Minh đã trợ giúp đất nước này 1,6 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cho biết sẽ hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Cũng trong ngày 5/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hai đoàn công tác đi thăm, tặng quà các lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 nơi biên giới hai tỉnh Long An và Bình Phước; tặng mỗi tỉnh 1 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và 200 triệu đồng để thực hiện công trình “Đèn năng lượng mặt trời – ánh sáng vùng biên” tại các chốt biên phòng.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.