Hỗ trợ thi công đường dây 220kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500kV Phố Nối

Ngày 2/12, huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) đã tổ chức hỗ trợ thi công kéo đường dây 220kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500kV Phố Nối đoạn qua thôn Vũ Xá, xã Thượng Vũ, đoạn từ vị trí cột 16 đến cột 19.
Chú thích ảnh
Công nhân chuẩn bị kéo đường dây để triển khai thi công.

Theo UBND huyện Kim Thành, có 13 hộ dân thuộc thôn này nằm trong hành lang an toàn đường dây 220kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500kV Phố Nối tuy đã ký nhận tiền bồi thường hỗ trợ nhưng vẫn không đồng ý cho đơn vị thi công triển khai thi công. Đến ngày 2/12, có 5 hộ dân đã đồng tình và còn 8 hộ không tình.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Kim Thành và UBND xã Thượng Vũ cho biết trước đó đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, giải thích nhưng các hộ dân vẫn không hợp tác. Các hộ dân chưa đồng tình và tiếp tục đề nghị tăng mức hỗ trợ bồi thường ngoài chính sách của Nhà nước quy định, dẫn đến khó khăn cho đơn vị thi công triển khai.

Chú thích ảnh
 Khu vực được hỗ trợ thi công kéo đường dây tại thôn Vũ Xá, xã Thượng Vũ ngày 2/12. 

Dự án đường dây 220kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500kV phố Nối được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phê duyệt đầu tư từ tháng 11/2018. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải khu vực Đông Bắc và hệ thống điện miền Bắc, là dự án cấp bách nhằm giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương, tăng cường mối liên kết mạch vòng giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng cường độ vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện Quốc gia.

Tại Hải Dương, dự án đi qua địa phận các huyện: Kim Thành, Gia Lộc, Cẩm Giàng, Thanh Hà, Tứ Kỳ và thị xã Kinh Môn, thành phố Hải Dương với 184 vị trí cột, với chiều dài tuyến là 53,83 km. 

Dự kiến, thời gian hỗ trợ thi công là 10 ngày.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.