Gỡ vướng giải phóng mặt bằng dự án đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn

Sáng 5/10, tại Lạng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh đã chủ trì cuộc “Họp xem xét, giải quyết các vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng tại dự án đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn” đoạn qua địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh khẳng định, đây là dự án quan trọng, khi dự án hoàn thành sẽ đảm bảo nguồn cung về điện cho địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay một số những hạn chế khiến tiến độ thi công của dự án chậm như: việc phối hợp giữa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các địa phương của tỉnh Lạng Sơn chưa chặt chẽ, nhất là trong công tác tổ chức giải phóng mặt bằng.

Dự án đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài toàn tuyến là 101,6km, từ Trạm biến áp (TBA) 220kV Bắc Giang đến TBA 220kV Lạng Sơn. Đoạn tuyến đi qua tỉnh Lạng Sơn có chiều dài khoảng 80km với 181 vị trí móng (qua địa bàn huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, Cao Lộc).

Dự án được khởi công ngày 10/12/2017, theo kế hoạch phải hoàn thành vào quý IV/2022, đầu tư xây dựng bằng vốn ODA vay ngân hàng tái thiết Đức. Nguồn vốn vay đã hết hạn giải ngân vào tháng 6/2020. Hiện tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam để báo cáo Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Tài chính để xin gia hạn giải ngân nguồn vốn vay đến tháng 11/2022.

Để đảm bảo dự án hoàn thành vào quý IV/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu, các sở, ngành liên quan, lãnh đạo các huyện và thành phố có đường dây 220kV đi qua cần khẩn trương tập trung giải quyết các vướng mắc còn tồn đọng.

Đối với những vướng mắc về những vị trí móng chưa giải phóng được mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) triển khai các biện pháp để tổ chức giải phóng mặt bằng của các vị trí xây dựng móng cột; phấn đấu bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước 15/10. Song song với đó, tổ chức phương án bảo vệ thi công trong quá trình triển khai đặt cột và kéo dây.

Đối với huyện Chi Lăng, UBND huyện chủ động phối hợp với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia để tổ chức bố trí vị trí dựng cột và tổ chức giải phóng mặt bằng vị trí đã xác định, đặc biệt là nhanh chóng triển khai giải phóng và bàn giao mặt bằng thực hiện 11 khoảng néo, phấn đấu hoàn thành các công việc trước 15/11.

Riêng đối với địa bàn Thành phố Lạng Sơn, do vị trí cột vướng mắc trong dự án thuộc địa bàn vẫn đang gặp khó khăn khi không thể tổ chức triển khai giải phóng mặt bằng. Do vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn chủ động tổ chức tuyên truyền cho các hộ dân trong khu vực ảnh hưởng bởi dự án đồng thuận và chấp hành để bàn giao mặt bằng; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức kéo dây tại các khoảng néo thuộc địa bàn.

Đối với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tổng công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các huyện, thành phố có đường dây đi qua nhằm kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.

Phó Ban quản lý xây dựng Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Nguyễn Huy Hùng cho biết, đến thời điểm hiện tại TBA 220 kV Lạng Sơn đã thi công xong, chờ hoàn thiện việc kéo đường dây là có thể đóng điện lưới.

Nhưng việc kéo đường dây 220kV đang gặp khó khăn do 3 vị trí móng và 30 khoảng néo (hàng lang tuyến để thực hiện kéo dây) trên địa bàn huyện Hữu Lũng, Chi Lăng và Thành phố Lạng Sơn chưa được bàn giao mặt bằng để thi công. Vướng mắc về mặt bằng tại những vi trí này đã khiến quá trình thi công phải tạm dừng, do vậy, Dự án chưa hoàn thành và chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Chú thích ảnh
Vị trí 211 tại Thành phố Lạng Sơn hiện nay một số hộ dân có nhà ngoài hành lang tuyến đang cản trở thi công dự án Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn”. 

Trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Đặc biệt, đối với những vị trí móng và phần hành lang tuyến chưa thực hiện giải phóng mặt bằng.

Đại diện Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan sớm bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công và đóng điện công trình đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn vận hành không muộn hơn tháng 11/2022.

Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.