Đốc thúc tiến độ dự án đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn

Ngày 22/9, ông Nguyễn Đức Tuyển, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình điện miền Trung (CPMB) cùng đoàn kiểm tra công trường và làm việc với các nhà thầu thi công Dự án đường dây 220 kV Bắc Giang - Lạng Sơn.
Chú thích ảnh
Đốc thúc thi công Dự án đường dây 220 kV Bắc Giang - Lạng Sơn. Ảnh: evn.com.vn

Dự án có chiều dài toàn tuyến là 101,6 km, từ Trạm biến áp 220 kV Bắc Giang (hiện có) đến trạm biến áp 220 kV Lạng Sơn (xây dựng mới), bao gồm 236 vị trí móng và 80 khoảng néo.

Tuyến đường dây đi trên địa phận các huyện Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn và thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang); các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn). Dự án được khởi công ngày 10/12/2017, theo kế hoạch hoàn thành vào quý IV/2022.

Tính đến nay, dự án đã bàn giao mặt bằng 233/236 vị trí móng, còn 3 vị trí chưa bàn giao; trong đó huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn còn vướng 2 vị trí. Địa phương đã hoàn thiện phê duyệt phương án bồi thường; theo cam kết của địa phương sẽ hoàn thiện trả tiền bàn giao dự kiến từ 25/9 - 25/10/2022 (trong trường hợp phải cưỡng chế).

Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn còn vướng 1 vị trí, CPMB đang phối hợp với cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục liên quan đến mặc bằng, dự kiến bàn giao trong tháng 10/2022.

Phần hành lang tuyến đã bàn giao 46/80 khoảng néo. Theo kế hoạch, địa phương bàn giao 25 khoảng néo trong tháng 9/2022 và bàn giao các khoảng néo còn lại trong tháng 10/2022.

Về tiến độ thi công, đến nay, dự án đã hoàn thành đúc móng được 231/236 vị trí, dựng cột đã hoàn thành 222/236 vị trí, kéo dây hoàn thành 25/80 khoảng néo (tương đương 23,2 km/101,4 km).

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành kéo dây 7 khoảng néo trong tháng 9/2022 (tương đương 12,36 km), hoàn thành kéo dây 33 khoảng néo trong tháng 10/2022, hoàn thành kéo dây 10 khoảng néo trong tháng 11/2022 (tương đương 27,7 km). Hoàn thành kéo dây 5 khoảng néo cuối cùng trong tháng 12/2022 (tương đương 6,99 km).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo CPMB yêu cầu nhà thầu xây lắp cử chỉ huy trưởng và lãnh đạo Công ty thường xuyên có mặt trên công trường để điều hành và xử lý các vướng mắc nếu có. Hiện công tác kéo dây, dựng cột của đơn vị thi công chậm hơn so với kế hoạch, vì vậy CPMB yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực dựng vị trí cột còn lại và đẩy nhanh kéo dây các khoảng néo đã bàn giao; phối hợp CPMB lên kế hoạch triển khai bảo vệ thi công các khoảng néo còn vướng mắc trong tháng 10/2022.

Hành lang tuyến đã được đền bù, vì vậy, CPMB đề nghị đơn vị thi công tích cực vận động các hộ dân để triển khai hoàn thiện đào rải tiếp địa. Đối với các vị trí địa hình không thể đào, các hộ dân ngăn cản không cho thi công cần có báo cáo để CPMB, tư vấn thiết kế có phương án xử lý.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Tuyển, Giám đốc CPMB cho biết, đây là dự án cấp bách nhằm đảm bảo điện cho tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn trong thời gian tới.

Chính vì tính cấp bách của dự án, CPMB phân công tân Phó Giám đốc CPMB - Nguyễn Văn Tình là cán bộ trẻ, có nhiều năng lực và nhiệt huyết với công việc trực tiếp chỉ huy tại công trường. Giám đốc CPMB đề nghị Phó Giám đốc Nguyễn Văn Tình tiếp tục bám sát chính quyền địa phương để tháo gỡ vướng mắc mặt bằng dự án. Cùng với đó, đốc thúc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ để đưa dự án hoàn thành vào cuối năm 2022.

Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.