Hỗ trợ nhà ở cho cán bộ khi sáp nhập tỉnh

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương được lựa chọn là trung tâm hành chính phải hỗ trợ nhà ở cho cán bộ. Nhiều địa phương đã lấy nhà sinh viên, nhà xã hội, trụ sở dôi dư để bố trí chỗ ở cho cán bộ, công chức.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu trước Quốc hội.

Làm mới động lực tăng trưởng truyền thống

Sáng 20/6, nêu câu hỏi chất vấn, đại biểu Mai Khanh (Đoàn ĐBQH Ninh Bình) đề cập đến sự tác động của tình hình thế giới đã và đang tạo áp lực lớn với Việt Nam. Chính phủ đưa ra giải pháp gì để ổn định kinh tế vĩ mô và đạt mục tiêu tăng trưởng 8% và 2 con số trong những năm tới?

Đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh (Đoàn ĐBQH Quảng Nam) chất vấn về giải pháp trọng tâm sẽ được thực hiện để đảm bảo bộ máy mới sau sáp nhập sẽ vận hành thông suốt, hiệu quả trong thời gian tới?

Trả lời chất vấn về giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, điều này đã được thể hiện rõ trong báo cáo.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh đến việc làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống. Đồng thời tìm kiếm, phát triển các động lực tăng trưởng mới, những dư địa phát triển còn rất lớn trong tương lai. Bên cạnh đó, chính sách tài khóa cũng được Chính phủ điều hành linh hoạt, khơi thông các nguồn lực trong nhân dân, đồng thời phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Cũng theo ông Nguyễn Hòa Bình, giải pháp rất quan trọng mà chúng ta đang tiến hành là cuộc cách mạng tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, bỏ cấp huyện. Đây là chủ trương lớn, được xã hội hoan nghênh, hướng đến nhiều mục tiêu, trong đó có mục tiêu tăng trưởng. Bởi khi đó sẽ mở ra không gian phát triển, có bộ máy tổ chức tinh gọn, cán bộ được lựa chọn, biên chế tinh giản…

Quá trình vận hành bộ máy mới sẽ có những khó khăn, vướng mắc. Để tháo gỡ, khắc phục, Chính phủ sẽ khẩn trương tăng phân cấp, phân quyền, đồng thời, tổ chức tập huấn. Đối với cán bộ, để giảm áp lực, sau sáp nhập, vẫn duy trì một bộ phận cán bộ tại chỗ, đồng thời có phương án bố trí chỗ học hành, phương tiện đi lại, xe buýt miễn phí cho cán bộ, công chức.

Ngăn chặn trục lợi giá nhà, đất sau sáp nhập tỉnh

Nêu chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung (Đoàn ĐBQH Thái Bình) cho biết, giá nhà ở các nơi sau sáp nhập tăng, đặc biệt tại những nơi được lựa chọn trung tâm hành chính sau sáp nhập. Vậy Chính phủ có giải pháp gì để ổn định, lành mạnh thị trường bất động sản trong thời gian tới?

Trả lời câu hỏi này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, vấn đề giá cả phát triển theo quan hệ cung cầu. Khi trở thành trung tâm hành chính của 1 địa phương sau sáp nhập, giá nhà tăng cũng là điều dễ hiểu, ngược lại, nơi di dời, không được lựa chọn trung tâm hành chính, giá nhà có thể sẽ giảm xuống.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo, các địa phương được lựa chọn là trung tâm hành chính phải hỗ trợ nhà ở cho cán bộ. Thực tế, nhiều địa phương đã lấy nhà sinh viên, nhà xã hội, trụ sở dôi dư để bố trí chỗ ở cho cán bộ, công chức, có nơi cũng chuẩn bị khu đất để bố trí cho cán bộ, xây thêm ký túc xá…

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Chính phủ sẽ có giải pháp để không có nạn đầu cơ, trục lợi từ nhà ở, bất động sản.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.