Hỗ trợ người lao động khó khăn, mất việc làm dịp Tết Quý Mão

Ngày 17/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định đã đến thăm, tặng quà công nhân lao động của Công ty cổ phần Giày Bình Định (số 40, Tháp Đôi, thành phố Quy Nhơn).
Chú thích ảnh
Trao tặng quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng 86 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất kèm theo phần quà trị giá gần 300.000 đồng) cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty, đồng thời trao bảng tượng trưng và quà cho doanh nghiệp.

Tại buổi trao tặng quà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Liên đoàn Lao động tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp Công đoàn chú trọng đổi mới trong hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; phấn đấu không có người lao động nào không có Tết. Các cấp Công đoàn triển khai kế hoạch vận động tổ chức, doanh nghiệp đồng hành triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa vì người lao động như, vinh danh người lao động chuyên cần, chăm lo hỗ trợ người lao động khó khăn, bị mất việc làm, ốm đau, bị tai nạn lao động…

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định mong muốn, thời gian tới, mọi đoàn viên Công đoàn và người lao động tiếp tục đồng lòng, gắn kết với doanh nghiệp, chủ động nâng cao trình độ tay nghề, chấp hành tốt pháp luật, nội quy lao động; sau Tết tích cực quay trở lại làm việc ngay với năng suất cao, chất lượng tốt, cùng xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Công ty cổ phần Giày Bình Định là doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1976. Từ năm 2005, Công ty thực hiện cổ phần hóa, đến năm 2008 không còn vốn nhà nước. Là doanh nghiệp thuộc khối kinh tế tư nhân nhưng với sự kế thừa, phát huy những giá trị và truyền thống tốt đẹp của thế hệ lãnh đạo đi trước, Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động như: Bảo đảm chi trả tiền lương hằng tháng, tiền bồi dưỡng giữa ca đúng kỳ hạn; trích nộp bảo hiểm xã hội, đoàn phí, kinh phí công đoàn đầy đủ, đúng quy định; thực hiện tăng lương tối thiểu vùng; thưởng phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thưởng hiệu quả sản xuất cuối năm…

Dù còn nhiều khó khăn, Công ty vẫn tham gia tích cực công tác thiện nguyện, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo của tỉnh; thăm, tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số và hộ có hoàn cảnh khó khăn…

Lê Phước Vĩnh Trọng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.