Hỗ trợ người dân Bạc Liêu gặp khó khăn do dịch COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn

Ngày 9/6, tại Bạc Liêu, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu về tình hình công tác Mặt trận từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hạn hán xâm nhập mặn.
Chú thích ảnh
Đồng chí Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của toàn tỉnh cũng như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; trong đó có hoạt động kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch và giám sát việc thực hiện chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp để cùng góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh sau dịch COVID-19; tiếp tục tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của đại hội đảng bộ các cấp; phối hợp giám sát việc thực hiện chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhất là việc phát huy vai trò giám sát của người dân.

Báo cáo với Đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Hòa cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch  COVID-19, tỉnh Bạc Liêu đã phát động, kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, các nhà hảo tâm... ủng hộ kinh phí và hiện vật trị giá trên 8 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã giám sát chặt chẽ; qua đó cho thấy các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và các ngành có liên quan phối hợp đồng bộ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc chi hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng, với trên 81.000 người, tổng số tiền trên 85 tỷ đồng. Nhóm đối tượng còn lại, các huyện đang rà soát, thẩm định danh sách để sớm chi hỗ trợ. Riêng huyện Hòa Bình, qua giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, các xã, thị trấn đã chi hỗ trợ cho trên 800 đối tượng người có công, với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng; trên 3 nghìn đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng số tiền 4,6 tỷ đồng.

Đối với tình hình hạn hán xâm nhập mặn, từ các nguồn hỗ trợ của Trung ương, các tỉnh, thành và vận động ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức trao hỗ trợ đợt 1 cho trên 1.000 hộ dân gặp khó khăn, trong đó có hơn 1.000 bồn chứa nước, 3.000 can nhựa chứa nước, 5 máy lọc nước...

Từ đầu năm 2020 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được đẩy mạnh; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội...

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam, Bạc Liêu đã chủ động trong việc thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã giám sát chặt chẽ việc chi hỗ trợ, từ đó chưa có trường hợp nào khiếu nại về việc này. Đối với tình hình công tác Mặt trận từ đầu năm 2020 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thể hiện tốt là vai trò là trung tâm đoàn kết, làm tốt việc huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho các địa phương còn khó khăn trong tỉnh, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo.

Chú thích ảnh
Đồng chí Hầu A Lềnh tặng quà cho người dân gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19 tại huyện Hòa Bình. 

Trước đó, sáng 9/6, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh đã đến thăm, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tình hình hạn hán xâm nhập mặn tại ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Dịp này, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh đã trao biển tượng trưng hỗ trợ 1 tỷ đồng cho đồng bào tỉnh Bạc Liêu khắc phục hậu quả do hạn hán xâm nhập mặn.

Tin, ảnh: Nhật Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.