Hỗ trợ ngay lương thực, thực phẩm cho nhân dân vùng thiên tai

Chiều 29/7, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Chương trình làm việc về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Chú thích ảnh
Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại buổi làm việc.

Tại chương trình làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh yêu cầu UBND tỉnh công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai; triển khai hỗ trợ ngay lương thực, thực phẩm và các thiết bị thiết yếu cho nhân dân vùng thiên tai; hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại về nhà ở. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành huy động nhân lực, vật lực khẩn trương khôi phục đảm bảo giao thông, điện nước, thông tin liên lạc thông suốt; tổ chức dọn dẹp vệ sinh sau lũ, tiêu độc, khử trùng; vệ sinh, khử khuẩn nguồn nước, môi trường tại khu vực bị ngập lũ; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sau thiên tai. Các sở, ngành chỉ đạo lực lượng trực ứng phó với các tình huống bão lũ khẩn cấp. Các xã sớm thành lập và kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, chỉ đạo trực ứng trực, thông tin kịp thời tình hình dự báo mưa lũ để bà con chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại thấp nhất khi có mưa lũ xảy ra trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, tại tỉnh Sơn La xảy ra nhiều đợt mưa lớn và dông lốc gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đặc biệt, mưa lũ xảy ra từ ngày 26 đến sáng 27/7 đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản; đồng thời, ảnh hưởng nặng nề đến hệ thống hạ tầng giao thông tại tỉnh. Nhiều bản tại các xã Huổi Một, Mường Lầm, Chiềng Sơ, Sông Mã, Sốp Cộp, Nậm Ty và Bó Sinh bị cô lập. Mưa lũ đã gây sụt trượt ta luy dương, sạt lở ta luy âm; làm sa bồi nền, mặt đường; lấp cống, rãnh dọc, cuốn trôi cầu treo; gây hư hỏng kết cấu công trình và ngập úng cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và an toàn của các phương tiện tham gia giao thông.

Theo thống kê, từ ngày 19 đến 28/7, mưa lũ đã làm 5 người bị chết (3 người ở xã Chiềng Sơ, 2 người ở xã Mường Lầm) và 1 người mất tích ở xã Chiềng Sơ; 324 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó 31 nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn; trên 1.350 ha lúa bị thiệt hại; hơn 2.560 con gia cầm bị cuốn trôi; nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi, trường học, hệ thống điện nước, thông tin liên lạc… bị hư hỏng nặng nề.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Sau khi mưa lũ xảy ra, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới; tổ chức các đoàn công tác có mặt tại địa bàn các xã bị thiệt hại thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại và trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra; phân công các thành viên trong Ban Chỉ huy xã trực tiếp đến hiện trường những địa bàn xảy ra thiên tai để chỉ đạo tìm kiếm người mất tích; sửa chữa nhà bị hư hỏng; xử lý thông tuyến các điểm giao thông bị ách tắc; dọn dẹp vệ sinh môi trường; rà soát, thống kê thiệt hại; ổn định đời sống, sản xuất của người dân…

* Cũng trong chiều 29/7, tỉnh Sơn La đã tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn. Theo đó, các tổ chức, cá nhân có thể ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản qua số tài khoản 3751.0.1045632 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, tại Kho bạc Nhà nước khu vực X - Phòng nghiệp vụ 2. Nhận ủng hộ đối với tiền mặt, hàng hóa tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, địa chỉ số 20, đường Hoàng Quốc Việt, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La.

Ngay tại buổi phát động, các cá nhân và tổ chức đã ủng hộ hơn 80 triệu đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.