Cụ thể, chương trình chính thức triển khai từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 31/12/2028. Qua đó, hỗ trợ kinh phí cho thân nhân gia đình liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ trong giai đoạn 2026-2028 trong việc di chuyển hài cốt. Đối tượng được hỗ trợ gồm thân nhân liệt sĩ có hồ sơ gốc do Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố quản lý, thực hiện di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến nơi khác.
Đối với các trường hợp có hồ sơ gốc do Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị quản lý, chương trình hỗ trợ thân nhân thực hiện di chuyển hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước về an táng tại Quảng Trị; di chuyển hài cốt liệt sĩ từ mộ do gia đình quản lý vào an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; di chuyển hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang của gia đình, dòng họ trong tỉnh; hoặc di chuyển hài cốt liệt sĩ giữa các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Mức hỗ trợ đối với thân nhân di chuyển hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị về tỉnh khác hoặc từ các nghĩa trang liệt sĩ ngoài tỉnh về Quảng Trị là 3 triệu đồng/trường hợp. Đối với việc di chuyển hài cốt liệt sĩ trong phạm vi tỉnh Quảng Trị, mức hỗ trợ là 2 triệu đồng/trường hợp.
Chương trình chỉ hỗ trợ một lần cho thân nhân khi thực hiện di chuyển một hài cốt liệt sĩ. Kinh phí hỗ trợ được chuyển vào tài khoản của thân nhân liệt sĩ. Trong một số trường hợp cần thiết, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị và Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt sẽ trao đổi, thống nhất với thân nhân về hình thức trao tặng trực tiếp bằng tiền mặt.
Để nhận hỗ trợ, thân nhân liệt sĩ cần có đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí theo mẫu, kèm bản sao có chứng thực giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ của Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc và giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Nội vụ nơi quản lý mộ. Riêng trường hợp di chuyển hài cốt liệt sĩ từ mộ do gia đình quản lý vào an táng tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, hồ sơ chỉ cần giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị.
Đối với các trường hợp có hồ sơ gốc do Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị quản lý, cán bộ phụ trách công tác mộ tại khu vực phía Nam và phía Bắc tỉnh sẽ hỗ trợ, hướng dẫn thân nhân trong quá trình thực hiện thủ tục di chuyển hài cốt liệt sĩ. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đồng thời có văn bản đề nghị Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố phối hợp thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ thân nhân khi thực hiện di chuyển hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị về quê.
Các trường hợp thuộc đối tượng hỗ trợ đã thực hiện di chuyển hài cốt liệt sĩ trong thời gian chương trình có hiệu lực nhưng chưa biết thông tin về chương trình vẫn có thể gửi hồ sơ theo quy định để đề nghị hỗ trợ. Chương trình “Đồng hành đưa liệt sĩ về quê” thể hiện sự phối hợp giữa Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị và Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt trong việc hỗ trợ thân nhân thực hiện nguyện vọng di chuyển hài cốt liệt sĩ, góp phần lan tỏa truyền thống tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Hiện nay, tỉnh Quảng Trị có 157 nghĩa trang liệt sĩ, là nơi an nghỉ của 72.399 phần mộ liệt sĩ. Trong đó, 22.853 phần mộ có đầy đủ thông tin, 23.673 phần mộ có một phần thông tin và 25.873 phần mộ chưa xác định được thông tin.