Hình ảnh Việt Nam nổi bật tại lễ diễu hành Châteaudun của Pháp

Chiều 4/4, các màn trình diễn mang đậm màu sắc văn hóa Việt Nam đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng công chúng tại lễ diễu hành carnaval lần thứ hai với chủ đề “Thế giới diệu kỳ” do chính quyền thành phố Châteaudun, tỉnh Eure-et-Loir (miền Trung nước Pháp), tổ chức.
Chú thích ảnh
Hợp ca quê hương – nhóm hợp xướng của cộng đồng người Việt tại Pháp đặc biệt thu hút khán giả với vở kịch “Gặp nhau giữa nhân gian”. Ảnh: Hữu Chiến/Pv TTXVN tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, lễ diễu hành năm nay quy tụ 20 hội đoàn, trong đó chủ đạo là Hội Hữu nghị Pháp – Việt tỉnh Eure-et-Loir, với nhiều hoạt động phong phú như diễu hành, trình diễn thời trang, biểu diễn sân khấu và âm nhạc, cùng nhiều gian trò chơi và trình diễn ngoài trời.

Ngoài các ca khúc cách mạng, Hợp Ca Quê Hương – nhóm hợp xướng của cộng đồng người Việt tại Pháp – đặc biệt thu hút khán giả với vở kịch “Gặp nhau giữa nhân gian”. Lấy cảm hứng từ các nhân vật và truyền thuyết dân gian Việt Nam, vở kịch lồng ghép yếu tố hài hước của xã hội hiện đại dưới góc nhìn của thế hệ trẻ, kể về những cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa các vị thần trên trời và con người dưới hạ giới, qua đó dẫn đến sự hình thành của một dàn hợp xướng.

Ngoài ra, màn trình diễn đối kháng trên sân khấu và trên đường phố của các thành viên Câu lạc bộ Sơn Long Quyền Thuật tỉnh Eure-et-Loir cũng gây ấn tượng mạnh với những động tác dứt khoát, uyển chuyển, mạnh mẽ, toát lên tinh thần võ Việt Nam cũng như khí chất kiên cường của con người Việt Nam.

Chú thích ảnh
Hội Nam Phương tham gia lễ hội với màn trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam, tái hiện hình tượng Âu Cơ – Lạc Long Quân và giới thiệu các thiết kế lấy cảm hứng từ trang phục cung đình Huế. Ảnh: Hữu Chiến/Pv TTXVN tại Pháp

Về phần mình, Hội Nam Phương tham gia lễ hội với màn trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam, tái hiện hình tượng Âu Cơ – Lạc Long Quân và giới thiệu các thiết kế lấy cảm hứng từ trang phục cung đình Huế, với họa tiết rồng phượng đặc trưng.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Pháp, Võ sư Olivier Barbey, chủ nhiệm Câu lạc bộ Sơn Long Quyền Thuật Eure-et-Loir coi đây là dịp để các nền văn hóa “gặp gỡ và hòa quyện”. Trong khi đó, ông Hai Vanna Nguyen Phuoc, đại diện cho Hội Nam Phương, lại tỏ ra tự hào và vinh dự mang những hình ảnh của Việt Nam tới công chúng Pháp.

Bà Leroux Stéphanie, đại diện Ban tổ chức Carnaval Châteaudun, nhấn mạnh việc kết hợp chủ đề “Thế giới diệu kỳ” của lễ hội năm nay với các hoạt động văn hóa Việt Nam mang lại “một giá trị gia tăng thực sự”, góp phần tạo nên không gian giàu màu sắc và tính biểu tượng. Theo bà, sự hiện diện của các đoàn Việt Nam với những yếu tố huyền ảo, giàu tính nghệ thuật không chỉ làm phong phú không gian lễ hội, mà còn tạo nên sự bổ trợ hài hòa, thể hiện rõ nét sự giao thoa giữa các nền văn hóa.

Chú thích ảnh
Màn diễu hành của Câu lạc bộ Sơn Long quyền thuật tỉnh Eure-et-Loir tại lễ hội carnaval thành phố Chateaudun. Ảnh: Hữu Chiến/Pv TTXVN tại Pháp

Không chỉ góp phần làm phong phú và tạo điểm nhấn cho lễ diễu hành Carnaval thành phố Châteaudun, sự tham gia ngày càng tích cực và đông đảo của các hội đoàn người Việt còn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, qua đó củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Pháp.

Hữu Chiến - Đào Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.