Thúc đẩy hợp tác địa phương, tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Bulgaria

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Âu, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt ngày 11/3 đã thực hiện chuyến thăm và làm việc tại thành phố Kazanlak nhằm thúc đẩy hợp tác giữa địa phương sở tại với tỉnh Lai Châu, đồng thời trao đổi kế hoạch quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Lễ hội Hoa hồng 2026.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt với Thị trưởng thành phố Kazanlak Galina Stoyanova. Ảnh: TTXVN phát

Tại cuộc gặp Thị trưởng Galina Stoyanova, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt bày tỏ vui mừng được thăm lại thành phố Kazanlak, địa phương giàu truyền thống văn hóa của Bulgaria và được biết đến là “thủ đô” của hoa hồng, nổi tiếng thế giới với ngành trồng hoa hồng và sản xuất tinh dầu hoa hồng. Đại sứ nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Bulgaria thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển, đặc biệt là thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Hai nước đã thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược, tạo nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, việc các địa phương hai nước chủ động kết nối và hợp tác có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương. Những năm gần đây, hợp tác Việt Nam - Bulgaria tiếp tục được thúc đẩy trong nhiều lĩnh vực như thương mại, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. 

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đánh giá cao việc thành phố Kazanlak và tỉnh Lai Châu đã tái ký Bản ghi nhớ hợp tác vào tháng 11/2025 nhân chuyến thăm và làm việc tại Lai Châu của Chủ tịch Hội đồng thành phố Kazanlak Nikolay Dimitrov. Theo Đại sứ, Bản ghi nhớ mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai địa phương với phạm vi hợp tác rộng hơn, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống như văn hóa và du lịch, mà còn bao gồm thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, lao động, nông nghiệp và lâm nghiệp.

Về phần mình, Thị trưởng Stoyanova bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt và đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria, khẳng định chính quyền thành phố Kazanlak tiếp tục trao đổi với tỉnh Lai Châu để đưa ra định hướng hợp tác cụ thể trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết, đồng thời bày tỏ mong muốn phía Việt Nam cử đoàn tham dự Lễ hội Hoa hồng năm nay.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt làm việc với Thị trưởng Galina Stoyanova. Ảnh: TTXVN phát

Trao đổi về các lĩnh vực hợp tác triển vọng, bà Stoyanova giới thiệu Viện Nghiên cứu hoa hồng và cây trồng lấy tinh dầu Bulgaria ở thành phố Kazanlak, bày tỏ sẵn sàng nghiên cứu khả năng hợp tác với Việt Nam triển khai các dự án trồng hoa hồng, phát triển các sản phẩm từ tinh dầu hoa hồng. Hai bên nhất trí cần tăng cường giao lưu văn hóa thông qua kết nối các trường học của hai nước, hợp tác cùng tham gia và tổ chức các sự kiện văn hóa tại Bulgaria để tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria luôn coi hợp tác địa phương là một trong những ưu tiên trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Bulgaria, sẵn sàng làm đầu mối kết nối với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam quan tâm hợp tác; đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và giao lưu văn hóa tại hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt cũng trao đổi về việc tăng cường quảng bá văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Hoa hồng ở thành phố Kazanlak - một trong những sự kiện văn hóa lớn của Bulgaria. Đại sứ cho biết Đại sứ quán Việt Nam sẵn sàng tham gia lễ hội năm 2026 nhằm giới thiệu hình ảnh và văn hóa Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường hiểu biết giữa hai dân tộc.

Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí thân tình và hữu nghị, thể hiện quyết tâm nâng cao hợp tác thực chất giữa thành phố Kazanlak và tỉnh Lai Châu, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Bulgaria.

Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.