Lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động và giàu bản sắc tại Argentina

Ngày 9/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina đã tổ chức trang trọng lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) tại thủ đô Buenos Aires, kết hợp với Liên hoan Ẩm thực Việt Nam mang chủ đề “Ẩm thực Việt Nam: Hành trình của hương vị, văn hóa và di sản”.
Chú thích ảnh
Đại sứ Ngô Minh Nguyệt phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025). Ảnh: Diệu Hương, phóng viên TTXVN tại Buenos Aires

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, buổi lễ có sự tham dự của ông Santiago Paulini, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Argentina - Việt Nam; Thượng nghị sĩ Maximiliano Abad, Chủ tịch Nhóm Thượng nghị sĩ với khu vực châu Á; cùng đại diện Chính phủ, Quốc hội, các chính đảng, đoàn ngoại giao và đông đảo bạn bè Argentina yêu mến Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử trọng đại của ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và phát triển cho dân tộc Việt Nam.

Đại sứ khẳng định, từ thời khắc lịch sử đó, nhân dân Việt Nam đã kiên cường xây dựng chính quyền nhân dân, bảo vệ Tổ quốc và vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong 80 năm qua, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ từ một đất nước nghèo nàn, bị tàn phá bởi chiến tranh, trở thành nền kinh tế năng động, có quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện với 38 nước, và là thành viên của hơn 70 tổ chức quốc tế. Hiện Việt Nam nằm trong nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất và 20 quốc gia có kim ngạch thương mại hàng đầu thế giới.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) tại thủ đô Buenos Aires. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina)

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), hướng tới trở thành nước đang phát triển hiện đại, có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Đại sứ đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bạn bè quốc tế và nhân dân Argentina đã luôn đồng hành, ủng hộ Việt Nam trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đất nước.

Trong khuôn khổ sự kiện, Liên hoan Ẩm thực Việt Nam đã mang đến cho khách mời những trải nghiệm tinh tế qua các món ăn truyền thống như phở bò, nem rán, cơm rang, chè long nhãn và cà phê Việt Nam, nhận được sự yêu thích nồng nhiệt từ bạn bè quốc tế.

Cùng với hương vị đặc trưng của ẩm thực, không gian trưng bày ảnh về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đã góp phần giúp bạn bè Argentina hiểu rõ hơn về một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và thân thiện - một đất nước đang tự tin hội nhập và vươn ra thế giới với tinh thần hòa bình và hợp tác.

Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.