Diêm dân thường làm việc trên cánh đồng muối từ 7-8 tiếng mỗi ngày. Ảnh: The Diplomat
Bán đảo Hòn Khói nằm cách Nha Trang 40 km về phía Bắc là một trong những vựa mối lớn nhất tại Việt Nam.
Có tới 1/3 sản lượng muối của Việt Nam xuất phát từ đây. 30.000 tấn muối khai thác thường niên không những đáp ứng được nhu cầu nội địa mà còn xuất khẩu tới Nhật Bản và Mỹ.
Các cánh đồng muối tại Hòn Khói thường do các công ty nhỏ vận hành. Lao động nữ và lao động nam tại đây được trả lương đồng đều. Ảnh: The Diplomat
Một lao động nữ gánh hai giỏ muối với mỗi chiếc nặng 10 kg. Ảnh: The Diplomat
Lao động nữ đội nón và mặc thêm áo bên ngoài để tránh nắng. Họ cũng dùng găng tay cao su để giảm tác động của muối với da tay. Ảnh: The Diplomat
Biến đổi khí hậu đã tác động đến việc khai thác muối. Ảnh: The Diplomat
Những diêm dân tại Hòn Khói đã sản xuất muối từ nhiều thế hệ. Ảnh: The Diplomat
Thu nhập trung bình của diêm dân là từ 100.000 đến 150.000 đồng mỗi ngày. Ảnh: The Diplomat
Biến đổi khí hậu đã gây ảnh hưởng đến việc khai thác muối. Ảnh: The Diplomat
Cuối ngày làm việc, người nông dân dùng bạt che muối để tránh nước mưa. Ảnh: The Diplomat
Giao đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 thường là mùa khai thác muối truyền thống. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu, mùa mưa đến sớm hơn và đã gây gián đoạn việc thu hoạch, ảnh hưởng tới cả chất lượng và sản lượng muối.
Dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng tới ngành khai thác muối bởi nhu cầu đối với “vàng trắng” trong lĩnh vực đánh bắt cả giảm.
Ngày 3/10, các quan chức bang Tennessee (Mỹ) cho biết người đứng đầu Sở Cải huấn bang sẽ từ chức trong tháng này, chỉ vài ngày sau khi vụ thi hành án tử hình bằng phương pháp tiêm thuốc độc đối với tử tù Christa Pike bất thành, khiến tử tù này rơi vào tình trạng nguy kịch.
Cùng với việc khẳng định "không bao giờ hy sinh quan hệ với Iran", cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev còn nhấn mạnh sẽ mãi duy trì quan hệ đối tác chiến lược với Tehran.
Giải Nobel là hệ thống giải thưởng danh giá được trao cho những thành tựu lớn lao phục vụ cho lợi ích của nhân loại, theo ý nguyện của nhà khoa học, nhà phát minh nổi tiếng Alfred Nobel.
Ngày 3/10, lực lượng Houthi đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, để trả đũa cho các cuộc không kích và tấn công tên lửa tăng cường trước đó nhằm vào Yemen.