Hiệu quả từ chương trình cho học sinh, sinh viên vay vốn

Ông Nguyễn Đình Sơn, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Định cho biết, sau 7 năm liên tục thực hiện chính sách cho học sinh và sinh viên nghèo vay vốn để học tập, từ năm 2007 đến nay, đơn vị đã cho gần 33.200 lượt đối tượng vay với tổng số vốn dư nợ gần 700 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đình Sơn, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Định cho biết, sau 7 năm liên tục thực hiện chính sách cho học sinh và sinh viên nghèo vay vốn để học tập, từ năm 2007 đến nay, đơn vị đã cho gần 33.200 lượt đối tượng vay với tổng số vốn dư nợ gần 700 tỷ đồng. Bình quân, mỗi học sinh, sinh viên vay 11 triệu đồng/năm. Đồng thời, để chuẩn bị cho năm học mới 2014 - 2015, ngân hàng đã chuẩn bị số tiền 100 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên vay để học tập.

Ông Huỳnh Phước, 58 tuổi thường trú tại thôn Tường An, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ cho biết, gia đình ông là hộ cận nghèo. Gia đình chỉ có 6 sào ruộng nhưng phải nuôi 7 nhân khẩu. Nhà ông hiện có 5 người con đang tuổi ăn, tuổi học. Hai vợ chồng vừa làm ruộng vừa chăn nuôi nhưng không đủ lo cho các con ăn học, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ khi Nhà nước cho vay vốn ưu đãi học tập, gia đình được vay tổng cộng trên 76 triệu đồng. Số tiền này đã giúp lo chi phí học tập cho 3 người con, trong đó, 2 người con đã tốt nghiệp Cao đẳng nghề và đang tìm việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Gia đình bà Nguyễn Thị Cúc, 60 tuổi ở thôn Bình Trị, xã Mỹ Quang là trường hợp tương tự. Bà Cúc chia sẻ, gia đình nghèo, nhưng các con đều hiếu học. Tuy nhiên, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên cũng chưa biết tính cách nào để các con được ăn học đầy đủ. Nhà nước có chủ trương cho hộ nghèo vay vốn giúp con em học tập nên gia đình được vay gần 100 triệu đồng. Nhờ nguồn vay này, 5 trong số 6 người con của bà đã tốt nghiệp các trường đại học trong nước. Sau khi tốt nghiệp, các cháu đã có việc làm, tạo được cuộc sống mới.

Bà Lại Thị Lệ Hà, Phó Chủ tịch UBND - kiêm Trưởng Ban xóa đói giảm nghèo xã Mỹ Quang cho biết, tại xã Mỹ Quang, bà con chủ yếu làm nghề nông, hộ nghèo chiếm đa số. Những năm qua, cùng với các chương trình lồng ghép xóa đói giảm nghèo tại địa phương và đặc biệt là chương trình cho học sinh - sinh viên nghèo vay vốn học tập, con em trong xã đều được đến trường. Trong đó, hàng trăm em được theo học đến nơi đến chốn và tạo lập được cuộc sống ổn định, góp phần đẩy lùi cảnh con em phải bỏ học do nghèo khó để đi lao động, làm thuê như những năm về trước.

Viết Ý

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.