Thoát nghèo nhờ vốn Ngân hàng chính sách xã hội

Anh Nguyễn Trọng Tiến, một nông dân người Tày ở thôn Tài Chang, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) khẳng định như vậy khi chúng tôi đến tham quan mô hình nuôi giống lợn rừng, lợn “Mán” được coi là thành công nhất trong vùng.

Anh Nguyễn Trọng Tiến, một nông dân người Tày ở thôn Tài Chang, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) khẳng định như vậy khi chúng tôi đến tham quan mô hình nuôi giống lợn rừng, lợn “Mán” được coi là thành công nhất trong vùng.

Thoát nghèo nhờ vốn Ngân hàng chính sách xã hội ảnh 1

Mô hình nuôi lợn ta đang được nhân rộng ở huyện Chợ Mới (Bắc Kạn).

Anh Tiến kể, vốn rất thiếu đất sản xuất, đất rừng ở đây có nhiều, nhưng do toàn đất đồi núi cao, không có đường giao thông, nên việc trồng rừng, làm kinh tế rừng rất khó. Mặt khác, để có thu nhập từ trồng rừng nguyên liệu phải từ 8-15 năm mới được khai thác, vì vậy nhiều gia đình ở đây vẫn chưa thoát được nghèo. Anh Tiến tâm sự: "Nhà mình có 6 người, vợ chồng mình đều khỏe mạnh, chịu khó lao động mà lận đận mãi không thoát được nghèo, giờ nghĩ lại, cái chính là không tìm được cách làm để thoát nghèo".


Đến năm 2011, sau khi đi thăm quan, tìm hiểu các mô hình kinh tế trong tỉnh và cả những tỉnh lân cận, anh Tiến quyết định chọn mô hình chăn nuôi. Thông qua các tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình anh đã vay được 30 triệu đồng. Anh dành 10 triệu làm chuồng trại để nuôi giống lợn rừng và lợn ta (người dân địa phương quen gọi là lợn Mán). Với 20 triệu đồng còn lại, anh lặn lội lên tận huyện vùng cao Pác Nặm (huyện xa nhất của tỉnh Bắc Kạn) để mua giống lợn rừng, còn lợn ta anh vào huyện Na Rì để mua giống. Ban đầu do vốn ít, anh mua 4 lợn rừng, trong đó có 2 lợn nái, một lợn đực và một lợn thịt; lợn ta anh cũng mua 4 con, hai nái và hai lợn thịt. Những lứa đầu lợn đẻ, anh để nuôi và chọn con tốt bán lợn giống. Chỉ sau một năm, kinh tế gia đình ổn hẳn. Từ chỗ là hộ nghèo, năm 2012 gia đình anh đã thoát nghèo.


Trong năm 2011 và 2012, mỗi năm trừ chi phí giống, thức ăn, thu nhập từ bán lợn thịt cũng được từ 30-40 triệu đồng. Hiện trong chuồng nhà anh có trên 20 con lợn trong đó có 8 lợn rừng và 8 con lợn ta nuôi bán thịt, còn lại là lợn giống. Anh Tiến cho biết: Khi trả xong vốn và có kinh nghiệm tốt, gia đình tiếp tục mở rộng chăn nuôi, ở vùng đất này chỉ có chăn nuôi lợn là thích hợp. Hiện nay, nuôi lợn có giá trị kinh tế cao.


Ông Nguyễn Đình Hiến, Phó Chủ tịch xã Bình Văn cho biết: Ngoài việc chủ động tìm con giống, anh Tiến đã tìm đến các trang trại nuôi lợn từ trước để học hỏi kinh nghiệm nuôi từ giống lợn rừng, lợn ta. Khi hộ nghèo trong xã, trong thôn cần lợn để nuôi, anh đều bán dưới dạng cho vay không lãi, coi như giúp nhau thoát nghèo.
Hiện ở xã Bình Văn, ngoài gia đình anh Tiến nuôi nhiều lợn nhất, còn có gia đình ông Nguyễn Đình Chính, ở thôn Khuôn Tắng nuôi được 3 lợn nái; gia đình ông Ma Phúc Tạch, thôn Bản Mới nuôi được trên 10 con bò; gia đình ông Nguyễn Tiến Khoan, thôn Thâm Bó nuôi được gần 10 con bò... Những gia đình này đều được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thông qua các tổ vay vốn của xã, của thôn.


Bài và ảnh: Nguyễn Trình

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.