Hiệp đồng huy động dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngày 5/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị hiệp đồng huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển Việt Nam.
Chú thích ảnh
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ảnh: Đức Thái

Tham dự hội nghị có: Đại tá Phan Duy Cường, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; đại biểu các cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng của địa phương cùng đại diện thuyền trưởng, chủ phương tiện tàu thuyền dân sự trên địa bàn.

Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; cụ thể hóa các quy định về huy động lực lượng dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; thống nhất nội dung, phương thức hiệp đồng giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 với UBND tỉnh An Giang trong công tác quản lý, huy động và sử dụng có hiệu quả nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự khi có tình huống, nhiệm vụ đặt ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thông tin về tình hình an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển thời gian qua; vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc huy động lực lượng, phương tiện dân sự trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển. Các ý kiến thảo luận trong Hội nghị đã tập trung làm rõ thực trạng công tác phối hợp, hiệp đồng; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả huy động, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, sát với điều kiện thực tiễn của địa phương. 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phan Duy Cường, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhấn mạnh: Việc huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sẵn sàng tham gia khi có yêu cầu.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong công tác hiệp đồng, huy động lực lượng, phương tiện dân sự; chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn nhân lực, tàu thuyền, phương tiện, bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. 

Hội nghị là cơ sở quan trọng để tăng cường mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nói riêng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản trước sóng biển xâm thực

Khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản trước sóng biển xâm thực

UBND xã Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị) thông tin, từ ngày 11 - 12/9, sóng biển cao liên tục dội vào bờ, gây xâm thực nghiêm trọng tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến các công trình giao thông và tài sản của người dân. Trước tình hình trên, địa phương đã huy động lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khẩn trương di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.
Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể

Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế, chiều 12/9, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế Trần Kiêm Hảo cho biết, đến nay Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã tiếp nhận 155 trường hợp, Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp nhận 19 trường hợp. Sức khỏe đa số người bệnh tương đối ổn định; một số trường hợp sau điều trị đã được xuất viện, theo dõi tại nhà.