Hiệp định EVFTA được phê duyệt, thị trường chứng khoán chờ cơ hội bứt phá

Sáng ngày 13/2, VN-Index giảm gần 2 điểm, nhóm dệt may “dậy sóng” sau khi Nghị viện châu Âu phê duyệt EVFTA.

Thị trường chứng khoán phiên 13/2 giảm điểm sau khi số ca tử vong và nhiễm mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID -19 (nCoV) tăng lên đột biến tại Trung Quốc. Tính đến 11 giờ 30 phút, VN-Index giảm 1,51 điểm (0,16%) xuống 936,17 điểm; HNX-Index giảm 0,67% xuống 107,79 điểm; riêng UPCoM-Index tăng 0,26% lên 56,06 điểm.

Chú thích ảnh
Nhóm cổ phiếu dệt may, được cho là hưởng lợi nhiều nhất khi hiệp định được phê chuẩn, diễn biến sôi động trong phiên sáng 13/2.

Chuyên gia kinh tế - tài chính Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn đầu tư CTCK Maybank Kim Eng (MBKE) cho biết, hiện kinh tế thiệt hại không nhỏ ở mức độ toàn cầu, khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 chưa có hồi kết.  Dòng tiền sẽ tìm nơi trú ẩn an toàn nên các kênh đầu tư được xem là “vịnh tránh bão” sẽ hút được dòng tiền.

Cũng theo ông Phan Dũng Khánh, hiện thị trường chứng khoán vẫn đang xu hướng đi ngang. Tuy nhiên, nhóm ngành y tế và thực phẩm hưởng lợi trong thời điểm này nên nhóm ngành này đều tăng, còn các nhóm ngành khác phần lớn đều giảm điểm. 

Ngoài ra, chiều ngày 12/2 (theo giờ Việt Nam), Nghị viện châu Âu đã chính thức phê chuẩn EVFTA với tỉ lệ 63,3 số phiếu bầu. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhận định đây là kết quả tốt đẹp của Việt Nam và EU và đồng thời là dấu mốc quan trọng giữa hai nền kinh tế. 

Hiệp định EVFTA là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường EU. Nhất là, nếu hiệp định EVFTA - với điều kiện “từ vải trở đi” và cho phép sử dụng vải nhập từ Hàn Quốc - có hiệu lực, mức thuế sẽ được xoá bỏ dần theo lộ trình 4-8 năm. Vì vậy, khả năng cao các doanh nghiệp sẽ bắt đầu đẩy mạnh xuất khẩu sang EU từ năm 2023 trở đi

Với những thông tin này,  nhóm dệt may, nhóm cổ phiếu được cho là hưởng lợi nhiều nhất khi hiệp định được phê chuẩn, diễn biến sôi động trong phiên sáng 13/2. Bộ đôi STK, FTM tăng kịch trần, trong khi các mã còn lại GMC, MSH, TNG, TCM, VGT đều giao dịch trong sắc xanh. Các cổ phiếu "họ FLC" cũng tiếp tục khởi sắc với ROS, GAB, AMD tăng kịch trần, riêng FLC ngược dòng giảm 0,5%. Nhóm Viettel cũng quay đầu điều chỉnh sau 3 phiên tăng giá liên tiếp.

Tuy nhiên, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng vẫn chưa nên đầu tư trong thời điểm này, vẫn nên chờ đợi thông tin tích cực hơn. Dự kiến ngày 14/2, thị trường sẽ có sự bứt phá tăng điểm. Hiện VN-Index dự báo tiếp tục chịu áp lực bán chốt lời khi thử thách vùng kháng cự 940 – 943 điểm trong phiên hôm nay. Nếu tiếp tục vượt qua vùng cản này, chỉ số sẽ mở rộng đà hồi phục với đích đến kế tiếp nằm tại vùng 960 – 965 điểm trong ngắn hạn.

Còn theo phân tích của CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC), thị trường có thể tiếp tục biến động hẹp trong vài phiên tới và chỉ số VN-Index có thể đi ngang quanh vùng giá 940 điểm. Đồng thời, thị trường có thể sẽ tiếp tục phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

Hải Yên

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.