Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 4/2 tăng điểm mạnh, sau khi phục hồi trong phiên trước, nhờ cổ phiếu công nghệ lên giá đáng kể.
Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số Dow Jones tăng 407,82 điểm, hay 1,44%, lên 28.807,63 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 48,67 điểm, hay 1,5%, lên 3.297,59 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 194,57 điểm, hay 2,1%, lên 9.467,97 điểm.

Giá cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Apple, Amazon, Facebook và Netflix tăng ấn tượng. Cổ phiếu của Tesla tăng giá hơn 13%, khi có một phiên giao dịch tốt nhất trong sáu năm, sau khi hãng nghiên cứu Argus Research nâng mức giá mục tiêu của tập đoàn này lên 808 USD/cổ phiếu.  Cổ phiếu của công ty mẹ của Google là Alphabet chịu sức ép sau khi tập đoàn này báo cáo lợi nhuận quý vượt dự báo, còn doanh thu không được như kỳ vọng.

Cổ phiếu của 10 trong số 11 lĩnh vực chính trong chỉ số S&P 500 chốt phiên tăng, với các mã công nghệ tăng 2,6%, vượt qua các lĩnh vực còn lại. Lĩnh vực dịch vụ giảm 1,03% và là nhóm cổ phiếu duy nhất giảm điểm. 

Các chỉ số chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần trước giảm điểm mạnh, với chỉ số Dow giảm 603 điểm, hay 2,1%. 

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 4/2, chỉ số VN - Index tăng 0,95 điểm lên 929,09 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 197,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 3.941,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 114 mã tăng giá, 61 mã đứng giá và 187 mã giảm giá.

HNX - Index tăng 1,26 điểm lên 102,57 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 31 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 314,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 69 mã tăng giá, 53 mã đứng giá và 61 mã giảm giá.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.