Cổ phiếu ngân hàng giúp chứng khoán có phiên tăng điểm đầu tiên

Nhóm cổ phiếu ngân hàng là động lực chính giúp các chỉ số trong phiên giao dịch hôm nay giữ được sắc xanh. Đây cũng là phiên tăng điểm đầu tiên của thị trường trong năm Canh Tý.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong một phiên giao dịch. Ảnh: TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/2, chỉ số VN - Index tăng 0,95 điểm lên 929,09 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 197,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 3.941,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 114 mã tăng giá, 61 mã đứng giá và 187 mã giảm giá.

HNX - Index tăng 1,26 điểm lên 102,57 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 31 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 314,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 69 mã tăng giá, 53 mã đứng giá và 61 mã giảm giá.

Cổ phiếu ngân hàng sau chuỗi giảm giá mạnh, thì hôm nay giữ vai trò là động lực tăng của thị trường chung.

Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ có STB và EIB là giảm giá. Các mã tăng giá mạnh là SHB tăng 4,6%, MBB tăng 3,9%, VPB tăng 3,8%, ACB tăng 2,7%, VIB tăng 2,4%, HDB tăng 2%, BID tăng 1,7%... Thậm chí, CTG còn tăng tới 7% lên mức giá trần, KLB cũng tăng 15% lên mức giá trần.

Tại nhóm cổ phiếu hàng không, trong khi VJC tăng 2,8% thì HVN giảm, ACV giảm tới 7,1%, HVN giảm 1,1%.

Nhóm cổ phiếu dầu khí diễn biến khá tiêu cực với sự giảm giá của các mã vốn hóa lớn nhất nhóm. Cụ thể, POW giảm tới 4,9%, GAS giảm 1,4%, PVD giảm 2,4%,PLX giảm 0,6%. Ở chiều tăng giá có PVB và  PVS chỉ tăng nhẹ 0,6%.

Bên cạnh đó, nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn giảm giá đã tạo áp lực lên thị trường chung. Cụ thể, VRE giảm 3,1%, VNM giảm 3%, SAB giảm 2,8%... Đặc biệt, cổ phiếu ROS giảm tới 6,9% xuống mức giá sàn 8.800 đồng/cổ phiếu.

Thị trường hồi phục, nhưng khối ngoại bán ròng hàng trăm tỷ đồng. Cụ thể, trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng tới hơn 211,5 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh là VIC (hơn 59,3 tỷ đồng), tiếp đến là VNM (hơn 53,6 tỷ đồng), DXG (hơn 22,5 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng gần 25 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh là PVS (gần 11 tỷ đồng), TNG (hơn 3,7 tỷ đồng), SHB (3,6 tỷ đồng).

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua ròng 4,23 tỷ đồng. Các mã được mua ròng mạnh là QNS (hơn 4,7 tỷ đồng), VEA (hơn 2,3 tỷ đồng).

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.