Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Á tăng điểm

Thị trường chứng khoán Mỹ trong ngày giao dịch 10/2 khởi sắc trong bối cảnh người lao động cũng như các nhà máy ở Trung Quốc dần trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV). 
Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chốt phiên ngày 10/2 tại sàn giao dịch New York Exchange, sự tăng giá của một số mã chứng khoán hàng đầu của các công ty lớn như Amazon.com, Microsoft Corp và Alphabet Inc đã đẩy 3 chỉ số chứng khoán chủ lực của thị trường Mỹ đồng loạt tăng điểm. Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 174,31 điểm (0,6%) lên 29.276,82 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 24,39 điểm (0,73%) lên 3.352,1 điểm. Đặc biệt, chỉ số Nasdaq Composite tăng 107,88 điểm (1,13%) lên mức kỷ lục mới 9.628,39 điểm. 

Ngoài các yếu tố liên quan đến hoạt động kinh tế tại Trung Quốc, việc kinh tế Mỹ có nhiều dấu hiệu tích cực cũng phần nào khiến giới đầu tư phấn chấn hơn. Giới phân tích nhận định tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý IV/2019 có thể đạt mức 2,3%, cao hơn mức dự báo 2% được đưa ra hồi đầu tháng 1 vừa qua. 

Trong khi đó, giới đầu tư châu Á dường như vẫn lưỡng lự do lo ngại rủi ro liên quan ảnh hưởng của dịch bệnh tại Trung Quốc hiện nay. 

Mở phiên sáng 11/2, chỉ số chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (MSCI), không tính Nhật Bản, tăng nhẹ 0,1% điểm, chứng khoán Australia tăng 0,6% điểm, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,7% điểm. Thị trường chứng khoán Nhật Bản đóng cửa do nghỉ lễ. 

Do lo ngại diễn biến phúc tạp của tình dịch bệnh tại Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và kinh doanh tại quốc gia châu Á này, vàng và đôla Mỹ được xem là kênh trú ẩn an toàn đối với giới đầu tư. Do đó, giá vàng và giá đồng bạc Xanh của Mỹ đồng loạt tăng trong phiên giao dịch ngày 10/2. 

Giá vàng tương lai tại thị trường Mỹ tăng 0,4%, lên 1.579 USD/oz. Trong khi đó, đồng USD tăng 0,17%.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ dầu tại Trung Quốc - quốc gia nhập khầu dầu mỏ số 1 thế giới - giảm mạnh do dịch bệnh. Theo đó, giá dầu thế giới đã giảm 20% so với giá dầu đỉnh điểm trong tháng 1/2020. Trong phiên giao dịch ngày 10/2, giá dầu thô biển Bắc giảm 1,2 USD còn 53,27 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI trên bảng điện tử của sàn giao dịch hàng hóa New York giảm 75 cent, còn 49,57 USD/thùng.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.