Hiện thực hóa tiềm năng hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Cộng hòa Áo

Chiều 15/5, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn doanh nghiệp Cộng hòa Áo do ông Harald Mahrer, Chủ tịch Phòng Kinh tế Liên bang Áo dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp.

Ông Trần Vĩnh Tuyến cho rằng, hiện nay hoạt động hợp tác giữa Cộng hòa Áo với Thành phố chưa xứng tiềm năng của hai bên, hy vọng chuyến thăm của đoàn doanh nghiệp Áo lần này cũng như việc thành lập Văn phòng đại diện Phòng Kinh tế Áo tại Thành phố sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp Áo và Thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao khả năng của các doanh nghiệp Áo trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, khoa học, công nghệ - đây cũng là những lĩnh vực mà Thành phố Hồ Chí Minh đang rất quan tâm, đặc biệt là phát triển công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng khoa học và công nghệ vào đời sống.

Hoan nghênh và cảm ơn đoàn doanh nghiệp Áo đến với Thành phố và mong muốn góp phần vào sự phát triển của Thành phố, ông Trần Vĩnh Tuyến cho rằng, các vấn đề doanh nghiệp Áo quan tâm cũng là mối quan tâm của Thành phố và Thành phố mong muốn có được những cơ hội hợp tác cụ thể với các doanh nghiệp Áo. Thành phố sẵn sàng mời gọi các doanh nghiệp Áo tham gia vào các dự án hợp phần của Dự án xây dựng đô thị thông minh; xử lý rác thải y tế, chống ngập, giải quyết ùn tắc giao thông.

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố đã dành thời gian tiếp, ông Harald Mahrer cho biết, trong chuyến thăm lần này tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn doanh nghiệp Áo và đại diện một số cơ quan thông tấn, báo chí của Áo sẽ dự Lễ khai trương Văn phòng đại diện Phòng Kinh tế Áo tại Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào ngày 16/5. Sự ra đời của Văn phòng đại diện Phòng Kinh tế Áo tại Thành phố Hồ Chí Minh là kết quả thực hiện những thỏa thuận giữa lãnh đạo Việt Nam và Cộng hòa Áo về thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Ấn tượng trước sự phát triển năng động của Thành phố, ông Harald Mahrer bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Thành phố Hồ Chí Minh và nhấn mạnh, Văn phòng đại diện Phòng Kinh tế Áo tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp Áo tìm hiểu, xúc tiến thương mại, hợp tác giữa doanh nghiệp Áo tại thị trường Việt Nam và cũng là cầu nối cho các doanh nghiệp Việt Nam bước chân vào thị trường Áo, châu Âu. Sự có mặt của Văn phòng đại diện Phòng Kinh tế Áo tại Thành phố sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật giữa doanh nghiệp hai bên, hiện thực hóa tiềm năng hợp tác giữa Áo và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện Áo là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 30 tại Thành phố với 13 dự án có tổng vốn đầu tư đạt hơn 40 triệu USD. Trong năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Áo và Thành phố Hồ Chí Minh đạt 110 triệu USD.

Dự kiến, ngày 16/5 Văn phòng đại diện Phòng Kinh tế Thương mại Liên bang Áo sẽ được khai trương tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau lễ khai trương sẽ diễn ra diễn đàn doanh nghiệp Áo và doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.