Hiện thực hóa cam kết xây dựng hệ sinh thái công nghệ tại Hà Nội

Hà Nội kỳ vọng sớm hình thành một trung tâm công nghệ có sức cạnh tranh, có khả năng thu hút nhân tài, làm chủ công nghệ và tạo ra những giá trị kinh tế mới.

Ngày 15/10, Tập đoàn FPT tổ chức lễ khởi công Tòa nhà Công nghệ số 01 thuộc dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội. Đây là bước triển khai cụ thể cam kết của doanh nghiệp với UBND Thành phố Hà Nội, đồng thời mở ra không gian làm việc, học tập, nghiên cứu và hợp tác cho đội ngũ công nghệ; hướng tới thu hút nhân lực chất lượng cao, kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế, đóng góp vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô và Việt Nam.

Đầu năm 2026, thành phố Hà Nội cùng Tập đoàn FPT khởi công tổng thể Dự án Khu Công viên Công nghệ số FPT tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu. Tập đoàn FPT cam kết tập trung nguồn lực để triển khai dự án đồng bộ, hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Nơi đây dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 6.000 chuyên gia công nghệ số và lao động phụ trợ. FPT định hướng đây không chỉ là nơi làm việc, mà còn là không gian để kỹ sư, chuyên gia, sinh viên, nhà khoa học và doanh nghiệp gặp gỡ, học hỏi, nghiên cứu, thử nghiệm và cùng giải các bài toán công nghệ thực tế. Thông qua đó, FPT kỳ vọng góp phần hình thành lực lượng nhân lực công nghệ chất lượng cao và nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển các công nghệ chiến lược.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhấn mạnh Lễ khởi công hôm nay là cột mốc quan trọng, hình mẫu về hợp tác giữa chính quyền kiến tạo và doanh nghiệp tiên phong, là điểm khởi đầu của một hành trình xa hơn. Từ thời khắc này, điều Thành phố chờ đợi không chỉ là tiến độ hoàn thành công trình, mà là tốc độ hình thành một trung tâm công nghệ có sức cạnh tranh, có khả năng thu hút nhân tài, làm chủ công nghệ và tạo ra những giá trị kinh tế mới.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

“Thành phố trao gửi niềm tin, đồng thời đặt kỳ vọng cao vào doanh nghiệp đã giữ được lời hứa đầu tiên, sẽ tiếp tục giữ những lời hứa tiếp theo: đúng tiến độ, đúng chất lượng, đúng tầm nhìn. Công trình hôm nay phải được xây dựng nhanh, nhưng quan trọng hơn phải được lấp đầy bằng hoạt động công nghệ thực sự, thu hút được người tài, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và các đối tác quốc tế; phải có nghiên cứu thật, sản phẩm thật, thị trường thật và giá trị kinh tế thật. Thành phố cũng mong FPT mang tới đây những gì tốt nhất: năng lực công nghệ, mạng lưới toàn cầu, đội ngũ kỹ sư, kinh nghiệm đào tạo nhân lực và tinh thần dám đi vào những lĩnh vực mới”, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết.

Về phía Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chia sẻ, Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện để bứt phá nhanh hơn, tạo ra kết quả sớm nhất. Lãnh đạo Thành phố kỳ vọng nơi này sẽ là đô thị công nghệ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT khẳng định: “Hà Nội từ lâu được biết đến là nơi hội tụ tri thức, khoa học và nguồn nhân lực chất lượng cao. Vùng đất này hôm nay đã mở ra một hành trình mới: trở thành nơi phát triển con người, nuôi dưỡng công nghệ, tri thức và các nguồn lực mới cho phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô”.

Doanh nghiệp mong muốn vùng đất này sẽ trở thành nơi “trồng người” theo đúng nghĩa: Nơi những tài năng công nghệ được học tập, làm việc và trưởng thành; nơi tri thức được kết nối với nghiên cứu, sản xuất và thị trường; từ đó tạo ra những công nghệ mới và những nguồn lực mới cho phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu từng bước xây dựng nơi đây thành một “triển lãm sống” về công nghệ chiến lược – nơi học sinh, sinh viên có thể đến học tập và trải nghiệm; nhà khoa học, kỹ sư và doanh nghiệp có thể trao đổi, hợp tác; người dân có thể trực tiếp nhìn thấy những công nghệ mới được nghiên cứu và ứng dụng.

Theo định hướng này, các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, lượng tử, UAV, và các công nghệ chiến lược mới không chỉ được giới thiệu qua mô hình hoặc sự kiện, mà hướng tới được nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và ứng dụng ngay trong hệ sinh thái. FPT kỳ vọng Tây Tựu – Phú Diễn từng bước trở thành địa chỉ gắn với hình ảnh Hà Nội của khoa học, công nghệ và tương lai.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, FPT xác định Khu Công viên Công nghệ số là một hệ sinh thái mở, kết nối Nhà nước – nhà khoa học – doanh nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế. FPT dự kiến tiếp tục kết nối các tập đoàn công nghệ toàn cầu như NVIDIA, Samsung, Microsoft; các trường đại học, viện nghiên cứu; doanh nghiệp công nghệ lớn; cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ, startup; cùng các nhà khoa học, chuyên gia Việt Nam ở trong nước và trên thế giới.

Nghi thức khởi công Tòa nhà Công nghệ số 01, thuộc dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội.
Nghi thức khởi công Tòa nhà Công nghệ số 01, thuộc dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội.

Thông qua dự án, FPT hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời hỗ trợ Hà Nội thu hút nhân lực công nghệ chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu – đào tạo – doanh nghiệp cùng phát triển, hình thành thêm sản phẩm công nghệ mới và từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ chiến lược.

Về quy mô, Tòa nhà Công nghệ số 01 có tổng mức đầu tư hơn 1.311 tỷ đồng, được xây dựng trên lô đất CNS1 rộng 17.217 m², gồm 7 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tum; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 69.831,5 m². Công trình có chức năng văn phòng, cấp I, thời hạn sử dụng theo thiết kế không nhỏ hơn 50 năm. Thời gian thực hiện dự án khoảng 12 tháng.

Theo Quy hoạch, toàn Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT có quy mô khoảng 194,3 ha (trong đó riêng khu công nghệ số tập trung khoảng 58,5 ha). Dự kiến khi toàn khu đi vào hoạt động sẽ có khoảng 75.000 nhân sự làm việc, gồm chuyên gia công nghệ số và lao động phụ trợ. Khu công nghệ số tập trung được định hướng cho các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, phát triển, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ công nghệ số; đồng thời có không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối hệ sinh thái.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mỗi người dân phải là trung tâm của chuyển đổi số

Mỗi người dân phải là trung tâm của chuyển đổi số

Trong kỷ nguyên công nghệ, mỗi cá nhân không chỉ là người thụ hưởng mà còn là chủ thể tham gia, đóng góp và quyết định hiệu quả của quá trình chuyển đổi số, vì vậy, phát triển công dân số là yêu cầu quan trọng để chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống.

Một mục tiêu trọng tâm của Liên minh Xe kết nối và tự hành châu Âu (ECAVA) là đưa xe tự hành cấp độ 4 vào các dịch vụ giao thông đô thị. Ảnh minh họa: Wired

Châu Âu tăng tốc đưa xe tự hành vào đời sống

Châu Âu đang tìm cách kết nối doanh nghiệp, chính quyền và các đô thị để đưa xe tự hành từ những dự án riêng lẻ ra thị trường, đặt ra gợi mở cho các quốc gia đang phát triển lĩnh vực giao thông thông minh, trong đó có Việt Nam.

EU đã xác định chuyển đổi số doanh nghiệp là một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030. Ảnh: Eurostat

Vì sao doanh nghiệp nhỏ vẫn khó chuyển đổi số ngay cả ở châu Âu?

Dù có hạ tầng số phát triển và nhiều chương trình hỗ trợ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Liên minh châu Âu (EU) vẫn tụt lại trong ứng dụng công nghệ tiên tiến. Thực tế này đặt ra những bài học về giải quyết điểm nghẽn nhân lực, dữ liệu và nguồn lực triển khai trong quá trình thực hiện Nghị quyết 57 ở Việt Nam.

Hỗ trợ khởi nghiệp từ ý tưởng đến thương mại hóa

Hỗ trợ khởi nghiệp từ ý tưởng đến thương mại hóa

Trong hành trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, Đồng Tháp chủ động trong việc kiến tạo môi trường đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Chủ trương của tỉnh không dừng lại ở các chính sách chung mà đã cụ thể hóa thành hệ sinh thái toàn diện, lấy doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân làm trung tâm. Nhờ đó, nhiều ý tưởng đổi mới sáng tạo đã được hiện thực hóa thành sản phẩm và áp dụng vào thực tế mang lại giá trị gia tăng.