Hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác Việt Nam và Lào

Chiều 23/4, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Lào do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Sanya Praseuth làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào Sanya Praseuth. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội Lào và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới Tết Bun Pimay; đồng thời trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher và các lãnh đạo Quốc hội Lào.

Đánh giá cao và chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào về những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và kết quả trong việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước sẽ tiếp tục gắn bó, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau hỗ trợ, đồng hành trên bước đường mới của hai nước, hai dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh, đánh giá cao công tác phối hợp giữa hai bên trong việc biên soạn, xuất bản cuốn sách “50 năm quan hệ giữa Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Hợp tác toàn diện và phát triển”; nhấn mạnh, việc xuất bản cuốn sách rất có ý nghĩa đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Quốc hội hai nước; 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn tất dự thảo để sớm xuất bản cuốn sách. Cuốn sách sẽ là tài liệu có giá trị, giúp hệ thống hóa và thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước; qua đó, giáo dục thế hệ trẻ của hai nước về quan hệ tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã dành thời gian tiếp và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp năm mới của Lào, ông Sanya Praseuth cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Ban Biên soạn, xuất bản cuốn sách của Quốc hội Việt Nam và Đoàn đã có cuộc làm việc rất hiệu quả, thống nhất nhiều nội dung quan trọng và một số vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc biên soạn, xuất bản cuốn sách.

Theo đó, Quốc hội Lào rất coi trọng việc biên soạn, xuất bản cuốn sách, coi đây là tài liệu quan trọng góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của nhân dân hai nước về quan hệ gắn bó Việt - Lào.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào Sanya Praseuth. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực, khẩn trương hoàn tất các khâu còn lại trong việc biên soạn, xuất bản cuốn sách bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào tin tưởng, quan hệ giữa hai Quốc hội không ngừng được tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu, thể hiện qua các hoạt động trao đổi đoàn thường xuyên giữa hai bên ở nhiều cấp cũng như việc hoạt động hỗ trợ đào tạo nhân lực và các dự án hợp tác khác.

Ông Sanya Praseuth mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiện thực hóa các thỏa thuận, biện pháp thúc đẩy hợp tác được lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí để quan hệ song phương tiếp tục đơm hoa, kết trái trong thời gian tới.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.