Gìn giữ, nâng niu và vun đắp mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào mãi trường tồn

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào được xây dựng bằng mồ hôi, xương máu của các chiến sĩ cách mạng và người dân hai nước Việt Nam - Lào, vì vậy chúng ta cần phải giữ gìn và vun đắp.

Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane với phóng viên TTXVN tại Lào trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường đến Lào theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith từ ngày 24-25/4. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane trả lời phỏng vấn. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đánh giá rất cao chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường đến Lào lần này, cho rằng đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của đồng chí Lương Cường đến Lào trên cương vị mới và có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lào, năm 2025 là một năm có rất nhiều sự kiện lịch sử ý nghĩa và quan trọng của cả hai đất nước Việt Nam - Lào, là năm cuối của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi nước, Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, trong năm 2025, hai nước Việt Nam - Lào cũng tổ chức mít tinh kỷ niệm nhiều sự kiện lớn và quan trọng lịch sử, gồm 70 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân cách mạng Lào và 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 50 năm Quốc khánh Lào và 80 năm Quốc khánh Việt Nam; 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường đến Lào lần này diễn ra trong bầu không khí những ngày đầu năm mới Boun Pi Mai Lào 2568 (năm Phật lịch) sẽ tạo xung lực mới, góp phần quan trọng để đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, mang lại sự phồn vinh cho nhân dân mỗi nước trong thời gian tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào chia sẻ trong chuyến thăm lần này, hai bên sẽ cùng nhau trao đổi các vấn đề quan trọng nhằm tiếp tục triển khai thỏa thuận chính sách đối ngoại của hai Đảng, hai Nhà nước để tiếp tục vun đắp và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, tác động và ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trong đó có cả Việt Nam và Lào, Bộ trưởng Ngoại giao Lào cho rằng hai nước Việt Nam - Lào cần tiếp tục kiên định, nhất quán và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, bởi đây là mối quan hệ được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, mối quan hệ được xây dựng bằng mồ hôi, xương máu của các chiến sĩ cách mạng và người dân hai nước Việt Nam - Lào.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lào, hai nước Việt Nam - Kafo cần tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp, từ trung ương đến địa phương, để tiếp tục vun đắp và giữ vững sự tin cậy chính trị; tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp, thúc đẩy triển khai hiệu quả Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng và kết quả Kỳ họp 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, cũng như kết quả các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.

Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao Lào còn cho biết hai nước Việt Nam - Lào đã luôn ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn song phương, tiểu vùng và đa phương, góp phần vào sự phát triển chung của nhân loại, vì hòa bình và hợp tác hữu nghị giữa các quốc gia trên thế giới. Việc hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Lào đã và đang đóng góp quan trọng vào việc phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, tất cả vì mục tiêu đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane nhấn mạnh và đánh giá cao sự giúp đỡ vô cùng quý báu, kịp thời và hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong suốt thời kỳ kháng chiến cứu quốc trước đây, cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào hiện nay; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng cho dù tình hình thế giới có thay đổi, nhưng với sự quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam được xây đắp bằng mồ hôi, xương máu của biết bao thế hệ chiến sĩ cách mạng và nhân dân hai nước sẽ tiếp tục được gìn giữ, vun đắp và phát triển mãi trường tồn.

Xuân Tú – Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.