Hezbollah cạn kiệt tài chính giữa các cuộc tấn công của Israel

Theo trang tin Eurasiareview.com ngày 12/10, trong bối cảnh cuộc không kích của Israel vào các cơ sở của Hezbollah gia tăng, nhóm này đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên trong cuộc không kích của Israel xuống lãnh thổ Syria. IRNA/TTXVN

Theo các nhà nghiên cứu ở Mỹ và Liban, cùng với các báo cáo từ Bộ Tài chính Mỹ, nguồn tiền chính của Hezbollah là tổ chức bán ngân hàng Al-Qard al-Hasan (AQAH).

Trung tâm thông tin tình báo và khủng bố Meir Amit của Israel (ITIC), một nhóm nghiên cứu phi chính phủ gồm các cựu chiến binh cộng đồng tình báo Israel, lưu ý rằng tổ chức này do Hezbollah điều hành mà không có giấy phép ngân hàng chính thức từ chính phủ Liban. AQAH, từ năm 1982, ban đầu được thành lập như một tổ chức từ thiện cung cấp các khoản vay không tính lãi cho người Shiite ở Liban, nhưng đã nhanh chóng phát triển thành một nguồn cung cấp tài chính lớn cho Hezbollah.

Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt AQAH từ năm 2007 và vào năm 2021, tổ chức này đã tích lũy được khoảng 500 triệu USD. Tuy nhiên, AQAH đang gặp khó khăn nghiêm trọng do các cuộc không kích gần đây của Israel vào Dahiyeh – thành trì chính của Hezbollah ở phía Nam Beirut. Theo kênh truyền hình Liban MTV, các cuộc tấn công này đã phá hủy nhiều cơ sở lưu trữ tiền mặt của Hezbollah, bao gồm cả một phần lớn kho tiền của AQAH, đẩy nhóm này vào một cuộc khủng hoảng tài chính.

Giáo sư Hilal Khashan tại Đại học Mỹ ở Beirut nhận định rằng Israel đã phá hủy hầu hết các chi nhánh của AQAH, khiến Hezbollah không còn khả năng chi trả cho các thành viên. Theo ông Khashan, các thành viên này, nhiều người đã rời bỏ nhà cửa và phải nuôi sống gia đình, đang chịu tác động nặng nề do cạn kiệt tài chính.

Thêm vào đó, việc mất quyền tiếp cận hệ thống ngân hàng của Liban càng làm trầm trọng thêm khó khăn tài chính của Hezbollah. Trước đây, AQAH đã sử dụng tài khoản cá nhân của nhân viên tại các ngân hàng Liban để chuyển tiền quốc tế, nhưng hiện tại mạng lưới tài chính này bị đứt gãy. David Asher, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết các chủ ngân hàng giàu có từng tài trợ cho Hezbollah đã bắt đầu di tản sang châu Âu và vùng Vịnh, lo sợ rằng họ có thể trở thành mục tiêu của Israel.

Một nguồn tài trợ khác của Hezbollah đến từ các chuyến bay chở tiền mặt từ Iran. Iran, nhà tài trợ chính của Hezbollah, từng tổ chức các chuyến bay mang tiền mặt trực tiếp đến Beirut mà không thông qua kiểm soát hải quan. Tuy nhiên, gần đây Israel đã tăng cường tuần tra không phận sân bay Beirut, khiến việc chuyển tiền qua đường hàng không trở nên khó khăn hơn. Vào cuối tháng 9 năm nay, một máy bay Iran buộc phải quay đầu do bị cảnh báo rằng Israel sẽ sử dụng vũ lực nếu máy bay hạ cánh.

Theo ông Asher, Iran hiện đang do dự trong việc gửi tiền cho Hezbollah qua đường hàng không vì lo ngại về các cuộc tấn công của Israel. Điều này đã làm gián đoạn dòng tiền từ Tehran, một nguồn tài trợ quan trọng cho Hezbollah. 

Mặc dù cuộc khủng hoảng tài chính có thể làm suy yếu một phần sức mạnh của Hezbollah, nhưng ông Khashan nhận định rằng nhóm này vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu với Israel. “Cuộc chiến này không chỉ dựa vào tiền mặt mà còn phụ thuộc vào lòng nhiệt thành tôn giáo”, ông Khashan nói. Những thành viên của Hezbollah, với động lực từ tư tưởng tôn giáo, có khả năng sẽ tiếp tục cuộc chiến dù tài chính có khó khăn.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (eurasiareview.com)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.