Căng thẳng tại Trung Đông:

Hezbollah kêu gọi người dân Israel tránh các điểm đóng quân của quân đội

Lực lượng Hezbollah của Liban ngày 11/10 đã kêu gọi người dân Israel tránh xa các địa điểm của quân đội Israel tại các khu dân cư ở phía Bắc đất nước.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa bùng phát sau vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào khu vực Lod, Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố bằng tiếng Ảrập và tiếng Hebrew của nhóm này chỉ rõ người dân Israel không nên đến gần các cuộc tụ họp quân sự này để bảo toàn mạng sống.

Trước đó cùng ngày, Quân đội Israel (IDF) cho biết còi báo động đã vang lên ở một số khu vực miền Trung nước này do có sự xâm nhập của thiết bị bay không người lái, đồng thời tuyên bố rằng đang xem xét tình hình một cách chi tiết.

Quân đội Israel cũng cho biết hơn 20 quả rocket đã được bắn vào miền Bắc Israel liên tục trong một giờ. Nhiều rocket đã bị đánh chặn và một số rơi xuống khu vực trống trải.

Sau gần một năm giao tranh xuyên biên giới, Israel đã tăng cường các cuộc không kích vào những nơi mà họ cho là các vị trí ẩn náu của nhóm chiến binh Hezbollah ở Liban kể từ ngày 23/9. Diễn biến leo thang này đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.200 người và khiến khoảng một triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Hezbollah nhiều lần tuyên bố họ đã bắn tên lửa vào các khu vực ở phía Bắc Israel.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.