Hé lộ kiến trúc đặc biệt bên trong tòa nhà Quốc hội mới của Ấn Độ

Chính phủ Ấn Độ vào ngày 26/5 đã công bố video hé lộ kiến trúc đặc biệt thuộc tòa nhà Quốc hội mới của nước này.
Chú thích ảnh
Tòa nhà Quốc hội mới tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 26/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ khánh thành tòa nhà Quốc hội mới tại New Delhi vào 28/5.

Trong buổi lễ khánh thành, dự kiến Thủ tướng Modi sẽ đặt vương trượng “Sengol” trong Hạ viện. Vật thể mạ vàng này đã được tặng cho thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ vào đêm trước ngày nước này độc lập khỏi Vương quốc Anh vào năm 1947.

Tòa nhà Quốc hội cũ được khởi công xây dựng vào năm 1921 và đi vào hoạt động từ năm 1927. Tòa nhà này đã gần 100 năm tuổi và qua thời gian, các hoạt động của quốc hội cũng như số lượng người làm việc và du khách đã tăng lên nhiều lần.

Không có hồ sơ hoặc tài liệu về thiết kế ban đầu của tòa nhà Quốc hội cũ. Do đó, việc xây dựng mới và sửa đổi công trình này đã được thực hiện theo cách đặc biệt. Tòa nhà quốc hội cũ của Ấn Độ có dấu hiệu xuống cấp, khai thác quá mức và không đáp ứng được yêu cầu hiện tại về không gian, tiện nghi và công nghệ.

Tòa nhà Quốc hội mới và cũ sẽ cùng được khai thác, để tạo điều kiện thuận lợi và hiệu quả cho các hoạt động của Quốc hội Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Modi tham gia lễ khởi công công trình vào tháng 12/2020. Ảnh:  India Today
Chú thích ảnh
Tòa nhà Quốc hội mới có thiết kế hình tam giác. Ảnh: India Today
Chú thích ảnh
Thủ tướng Modi đến thăm tòa nhà Quốc hội mới vào đầu năm nay. Ảnh: CNN 
Chú thích ảnh
Nội thất bên trong tòa nhà Quốc hội mới của Ấn Độ. Ảnh: CNN

Dưới đây là video chính phủ Ấn Độ công bố về tòa nhà Quốc hội mới:

Tòa nhà Quốc hội mới có các sảnh lớn hơn được thiết kế theo chủ đề quốc hoa và loài chim biểu tượng của Ấn Độ. Tòa nhà cũng được trang bị các công nghệ viễn thông hiện đại cùng cơ sở hạ tầng tối tân.

Vào ngày 10/12/2020, Thủ tướng Narendra Modi đã đặt viên gạch khởi công tòa nhà Quốc hội mới. Ông cũng thực hiện nghi thức động thổ xây dựng tòa nhà.

Tòa nhà Quốc hội mới được xây dựng bên cạnh tòa nhà cũ và có diện tích khoảng 65.000 mét vuông. Hình dạng tam giác của tòa nhà Quốc hội mới đảm bảo sử dụng không gian tối ưu.

Tòa nhà Quốc hội mới sẽ có không gian lớn hơn cho các cuộc họp và hội nghị. Việc xây dựng tòa nhà Quốc hội mới 4 tầng này được bắt đầu vào tháng 1/2021. Công trình trị giá gần 120 triệu USD.

Trong khi tòa nhà cũ có 543 ghế ở Lok Sabha (Hạ viện) và 250 ghế ở Rajya Sabha (Thượng viện), tòa nhà mới sẽ chứa 770 ghế tại Lok Sabha và 530 ghế ở Rajya Sabha. Theo tờ TIME (Mỹ), điều này tạo điều kiện tăng số lượng đại biểu trong Quốc hội Ấn Độ do dân số nước này ngày càng tăng.

Tòa nhà Quốc hội mới sẽ "thân thiện với divyang", có nghĩa là người khuyết tật có thể di chuyển thoải mái và độc lập trong tòa nhà.

Hà Linh/Báo Tin tức (CNN, TIME)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.