Vùng thủ đô Delhi của Ấn Độ hứng chịu sóng nhiệt

Ngày 22/5, một số khu vực vùng thủ đô Delhi của Ấn Độ đã hứng chịu sóng nhiệt, với nhiệt độ tối đa trong ngày ghi nhận ở mức 46 độ C tại một số trạm. 
Chú thích ảnh
Trẻ em tắm sông tránh nóng tại khu vực ngoại ô Amritsar, Ấn Độ ngày 24/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo dữ liệu của trung tâm khí tượng khu vực ở New Delhi, thị trấn Najafgarh thuộc Tây Nam Delhi và Khu liên hợp thể thao Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung, nhiệt độ tối đa cao nhất ghi nhận trong ngày 22/5 là 46,2 độ C. Đây là ngày thứ hai liên tiếp thị trấn Najafgarh ghi nhận nhiệt độ cao nhất trên 46 độ C. Ngày 21/5, nhiệt độ đo được tại thị trấn này là 46,3 độ C. 

Trong khi đó, các trạm khí tượng tại Narela, Pitampura và Pusa ở vùng thủ đô Delhi cũng đều ghi nhận mức nhiệt trên 45 độ C. Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt, những con phố nhộn nhịp ở thủ đô của Ấn Độ trở nên vắng vẻ và giao thông giảm hẳn.
Cơ quan khí tượng Ấn Độ quy ước tình trạng sóng nhiệt xảy ra khi nhiệt độ cao nhất trên 45 độ C. 

Trong khi đó, nhiều trường học ở các bang Maharashtra, Odisha và Tây Bengal cũng đã phải đóng cửa do nắng nóng. Cơ quan khí tượng Ấn Độ đã đưa ra cảnh báo sóng nhiệt tại 7 bang và dự báo thời tiết khó chịu tại 5 bang khác. 

Sóng nhiệt là khoảng thời gian kéo dài của hiện tượng thời tiết nóng bất thường, thường kéo dài từ vài ngày đến hơn một tuần. Sóng nhiệt hình thành khi không khí tĩnh (ít di chuyển) tại một địa phương hay một vùng. Sóng nhiệt có thể gây ra các triệu chứng bệnh như suy kiệt, đột quỵ do nhiệt..., thậm chí tử vong.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.