HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua các chính sách hỗ trợ cho cán bộ không chuyên

Ngày 7/12, tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX, các đại biểu đã biểu quyết thông qua hơn 30 tờ trình về các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, có 4 tờ trình có nội dung tập trung đề xuất hỗ trợ, trợ cấp thai sản, ốm đau, tai nạn nghề nghiệp cho cán bộ không chuyên trách; trợ cấp cho cán bộ nghỉ hưu, nghỉ việc sớm; điều chỉnh trợ cấp cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng bảo vệ tổ dân phố trên địa bàn; lực lượng đội quản lý trật tự đô thị và mức lương của lực lượng cộng tác viên trật tự đô thị.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn, UBND TP Hồ Chí Minh đã có tờ trình HĐND về việc hỗ trợ trợ cấp ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cán bộ không chuyên trách ở phường - xã, thị trấn (có đóng bảo hiểm xã hội), với mức kinh phí hỗ trợ hàng năm ước khoảng 2,1 tỷ đồng.

HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua các chính sách hỗ trợ cho cán bộ không chuyên ảnh 1

Ngày làm việc thứ 4, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh dành thời gian lắng nghe và biểu quyết thông qua hơn 30 tờ trình.

Hiện nay, TP Hồ Chí Minh có 6.532 cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn; trong đó có 2.966 nữ (tỷ lệ 45%), 530 cán bộ không chuyên trách là hưu trí (không đóng bảo hiểm xã hội). Qua báo cáo của các quận huyện, cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội từ năm 2010 - 2015 bình quân một năm như sau: Trợ cấp ốm đau 16 người/năm (số tiền trợ cấp 16.745.304 đồng/năm); trợ cấp thai sản 159 người/năm (số tiền trợ cấp 2.100.692.013 đồng/năm); trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp…

Được biết, cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn được thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thông qua việc ký hợp đồng lao động (theo Bộ Luật Lao động) với hệ số 1,86 và được hưởng tất cả các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tiếp theo là tờ trình số 7288/TTr- UBND TP Hồ Chí Minh ngày 24/11/2017 của UBND TP Hồ Chí Minh về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 108/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.  

Các mức trợ cấp cho cán bộ nghỉ hưu, thôi việc sớm như sau: Trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; trợ cấp thêm 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội; từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp thêm nửa tháng tiền lương hiện hưởng. Đối với các đối tượng đủ điều kiện thôi việc ngay, được trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm. Trợ cấp thêm 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

Cuối cùng là tờ trình về điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp cho cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng dân quân tự vệ; nâng phụ cấp hàng tháng, phụ cấp trách nhiệm, trợ cấp trang phục cho lực lượng bảo vệ dân phố. Tờ trình về lực lượng đội quản lý trật tự đô thị, mức lương đối với lực lượng cộng tác viên đội quản lý trật tự đô thị.

Theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, các tờ trình về hỗ trợ chính sách thêm cho cán bộ không chuyên, cộng tác viên các lực lượng dân quân tự vệ, đội trật tự đô thị có ý nghĩa rất lớn nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ địa phương. Bởi với những mức hỗ trợ trên, sẽ giúp cán bộ không bị lung lay từ các tác động bên ngoài khi thực thi công vụ. Khi cán bộ không chuyên, cộng tác viên đội quản lý trật tự đô thị, bảo vệ dân phố… nhận những mức hỗ trợ trên cũng có thêm nhiều động lực làm việc; nhưng khi cán bộ nhận trợ cấp mà không làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình thì cũng sẽ bị khiển trách, thậm chí xử lý nghiêm nếu để xảy ra các vụ việc gây bức xúc dư luận.

“Tất cả các tờ trình trên đều đã được các đại biểu thông qua tại kì họp sáng nay. Thường trực HĐND Thành phố, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND quận - huyện, phường - xã, thị trấn sẽ giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết trên nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các cán bộ có cống hiến cho sự phát triển chung của thành phố”, bà Tâm cho biết.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.