Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng: Quan tâm công tác ổn định tư tưởng và tổ chức

Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 6, kỳ họp cuối năm 2017 (từ ngày 5 - 7/12).
Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng: Quan tâm công tác ổn định tư tưởng và tổ chức ảnh 1

Các phần móng biệt thự xây dựng trái phép khi chưa được cấp giấy phép xây dựng tại dự án Khu du lịch Sinh thái Biển Tiên Sa. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa lưu ý: Hiện nay, HĐND thành phố đang trong tình trạng chưa có tiền lệ là Chủ tịch HĐND thành phố bị bãi nhiệm, chưa có nhân sự đảm bảo điều kiện để bầu thay thế nên phải phân công Phó Chủ tịch phụ trách. Vì vậy, Bí thư thành ủy đề nghị Thường trực HĐND rà soát, nghiên cứu chế độ làm việc phù hợp, đảm bảo quán xuyến, làm tốt chức năng, nhiệm vụ quan trọng của HĐND... 

Qua sự việc Trung ương kiểm tra, kỷ luật Ban thường vụ Thành ủy và các cá nhân liên quan, đề nghị Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố hết sức quan tâm công tác ổn định tư tưởng và tổ chức, đảm bảo không khí, thái độ làm việc tích cực, đúng nguyên tắc, quy định, tránh tình trạng e ngại, giữ mình…

Đối với quy hoạch phát triển khu vực bán đảo Sơn Trà, ông Trương Quang Nghĩa đề nghị, cần hết sức lưu ý bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với môi trường tự nhiên, giữ vững quốc phòng - an ninh. HĐND thành phố cần giám sát chặt chẽ việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch của UBND thành phố; có các quy định, quy chế chặt chẽ trong công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng tại bán đảo Sơn Trà, trên tinh thần lắng nghe cầu thị ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân, nhà khoa học có tâm huyết vì sự phát triển chung của thành phố.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cũng chính thức thông báo: Năm 2018, Thành ủy Đà Nẵng nhất trí chủ đề “Đẩy mạnh thu hút đầu tư” nhằm phát huy thành công của Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 và Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2017, trong đó chú trọng đẩy mạnh thực hiện các cơ chế chính sách phát triển kinh tế- xã hội, thu hút các nguồn lực đầu tư với kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, bước đột phá mạnh mẽ, tạo đà cho sự phát triển của những năm tiếp theo. Bí Thư Thành ủy đề nghị HĐND thảo luận, xem xét thấu đáo tình hình, đề xuất giải pháp, những chủ trương chính sách phù hợp với khả năng, điều kiện và định hướng cho sự phát triển của thành phố...

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cũng nhấn mạnh: Để kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại, Ban cán sự Đảng UBND thành phố cần chủ động liên hệ, kết nối chặt chẽ với các tập đoàn, doanh nghiệp đã tham dự các hoạt động tại APEC năm 2017, Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng năm 2017. Từ đó đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch; tiếp tục nghiên cứu đăng cai các sự kiện tầm khu vực và thế giới nhằm nâng tầm Đà Nẵng thực sự trở thành thành phố sự kiện, trước mắt Đà Nẵng phấn đấu đăng cai Diễn đàn Kinh tế thế giới khu vực Đông Á.

Theo báo cáo của UBND thành phố: Phát huy thành công sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2017, trong năm 2018 Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thành phố, thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế, dịch vụ du lịch, thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích khởi nghiệp và sáng tạo. 
Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, tăng trưởng bền vững, ổn định; cải thiện môi trường đầu tư; tập trung phát triển các ngành kinh tế then chốt, có khả năng cạnh tranh cao như dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao; giải quyết các điểm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường; tăng cường quản lý trật tự, văn minh đô thị. Đà Nẵng cũng nỗ lực thực hiện kết quả các chương trình thành phố "4 an", "5 không", "3 có"; củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Văn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.