HĐND tỉnh Thái Nguyên bãi bỏ 2 nghị quyết về dự án chống lũ sông Cầu

Từ ngày 10 đến ngày 13/8, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2021, thông qua các nghị quyết quan trọng quyết định đến việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Sau khi thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết, thông qua nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm 2021. Theo đó, trong thời gian còn lại của năm 2021, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và người dân cần tiếp tục nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Các đơn vị, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới trong xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư; tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ; thực hiện tốt các chính sách bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho người lao động…

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Trước mắt, các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu 6 tháng cuối năm 2021 hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, nhất là chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tiêm vaccine, tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu các cấp chính quyền, địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, chống lãng phí, thất thoát nguồn tài nguyên; bảo vệ và phát triển rừng đảm bảo đúng quy định của pháp luật; phấn đấu tăng thu ngân sách, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên, phân bổ có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, kéo dài, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là những dự án trọng điểm...

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 12/8/2016 của HĐND tỉnh thông qua chủ trương đề xuất Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu và Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 27/10/2017 của HĐND tỉnh thông qua chủ trương đề xuất chuyển Dự án thành Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hại bên bờ sông Cầu gồm 9 dự án thành phần. Việc bãi bỏ 2 nghị quyết này căn cứ vào nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với đề án và các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hại bên bờ sông Cầu vừa được công bố trong tháng 7/2021.

Chú thích ảnh
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Ngoài ra, kỳ họp cũng thông qua một số nghị quyết chuyên đề về các quy định, chương trình, đề án, dự án quan trọng giai đoạn 2021 - 2025 như: Nghị quyết thông qua nội dung nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên; Đề án bổ sung vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; quy định chế độ bồi dưỡng cho người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn đến năm 2025; Chương trình phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021 - 2025...

Hoàng Thảo Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.