HĐND tỉnh Bắc Giang thông qua 18 nghị quyết quan trọng - thực hiện bằng được 'mục tiêu kép'

Chiều 10/8, sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm, Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đã bế mạc, thống nhất biểu quyết thông qua 18 nghị quyết quan trọng.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thông qua nghị quyết tại hội nghị, chiều 10/8.

Trong đó, một số nghị quyết được thông qua liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 2); Nghị quyết sửa đổi bổ sung về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh: Việc thảo luận dân chủ, xem xét thấu đáo và thông qua 18 nghị quyết với sự đồng thuận cao của các đại biểu đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng nhận định trong những tháng cuối năm 2021, tỉnh tiếp tục đối mặt với khó khăn, thách thức như: Diễn biến dịch COVID-19 phức tạp; khôi phục và phát triển kinh tế; giải ngân vốn đầu tư công; thu gom, xử lý rác thải. Đây là những vấn đề cử tri quan tâm và đặt kỳ vọng vào các cấp chính quyền. Vì vậy, ngay sau kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết yêu cầu các cấp chính quyền, sở, ban, ngành quyết tâm thực hiện tốt cam kết với Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, kịp thời ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 đã đề ra.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại lễ bế mạc.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng nêu cụ thể từng nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất là thực hiện bằng được “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; tập trung phát triển đồng bộ 3 trụ cột kinh tế: công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, bám sát, cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế để có giải pháp thiết thực, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2021; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi, động viên các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cấp chính quyền, sở, ban, ngành quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững; tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch, không để dịch lây lan.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh: Nhờ sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn dân, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được đẩy lùi, đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới. Thời gian tới, tỉnh cần nỗ lực hoàn thành mức cao nhất mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, làm tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ mới.

Tin, ảnh: Lê Danh Lam (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.