HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết sát với thực tiễn

Chiều 29/8, Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có buổi làm việc với HĐND thành phố Hà Nội về việc ban hành Nghị quyết và hoạt động của HĐND thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay.
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trần Văn Túy làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố cho biết, các hoạt động của HĐND thành phố thời gian qua đảm bảo các chức năng quyết định, giám sát và đại diện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thành phố đã ban hành 49 Nghị quyết, gồm 11 Nghị quyết về công tác nhân sự, 25 nghị quyết chuyên đề và 13 nghị quyết khác, có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ họp thống nhất những nội dung và các Nghị quyết dự kiến sẽ thông qua, báo cáo xin ý kiến của Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương. Đồng thời, Thường trực HĐND thành phố chủ động phân công các Ban tham gia với các cơ quan chủ trì soạn thảo ngay từ khâu chuẩn bị, góp ý các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp; khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm tra.

Thực hiện chức năng giám sát, HĐND thành phố tiến hành giám sát tại kỳ họp và giám sát giữa hai kỳ họp. Trước kỳ họp, HĐND tổ chức làm việc, khảo sát và đi thực tế ở từng ngành, trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm để chuẩn bị báo cáo chất lượng, đánh giá đúng thực trạng, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Trong kỳ họp, nội dung chất vấn được thường trực HĐND thành phố tổng hợp, lựa chọn từ đề xuất của các Ban, đại biểu, tổ đại biểu HĐND thông qua hoạt động giám sát, khảo sát hoặc lựa chọn từ những vấn đề đang được dư luận quan tâm, chuyển đến UBND thành phố để trả lời. Giữa hai kỳ họp, HĐND và các Ban của HĐND thành phố tiến hành nhiều cuộc giám sát, phối hợp với các Ban để giám sát có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm và trúng vào những vấn đề bức xúc, được cử tri quan tâm...  

Kết luận buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy đánh giá cao việc ban hành Nghị quyết và hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội. Ông khẳng định, nội dung các kỳ họp của HĐND thành phố rất sinh động, ấn tượng, đặc biệt hoạt động chất vấn có hiệu quả cao.

Thời gian qua, HĐND thành phố cũng đã ban hành Nghị quyết đúng kỳ hạn và quy định, sát với thực tiễn. Hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri có nhiều tác động tới đời sống nhân dân. Tuy vậy, qua báo cáo của HĐND thành phố Hà Nội, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, HĐND vẫn còn một số khó khăn, tồn tại do một số quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật chưa cụ thể, rõ ràng.

HĐND thành phố Hà Nội kiến nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành hướng dẫn thực hiện luật, đồng thời đề nghị Chính phủ rà soát các văn bản pháp luật để đảm bảo hiệu quả thống nhất. Đoàn giám sát tiếp thu ý kiến kiến nghị, sẽ báo cáo với Ủy ban thường vụ Quốc hội để có phương án giải quyết.

Mai Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.